Trăn trở đổi mới giáo dục

Trăn trở đổi mới giáo dục
TP - Ngày 18-1, Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ I (khóa X) khai mạc tại Bắc Ninh. Thảo luận về Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc, các đại biểu đề xuất những điểm nhấn, khâu đột phá trong quá trình triển khai.

> Nữ sinh 'xúc phạm thầy cô trên Facebook' được đi học
> Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài tham gia giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

Nhiều đại biểu cho rằng, chương trình hành động cần tập trung công tác tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu niên và công tác nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn. Bí thư Thành Đoàn Hà Nội Nguyễn Thị Ngà cho rằng, cần xác định rõ điểm nhấn, khâu đột phá để triển khai đồng bộ trong toàn Đoàn.

“Cần tăng cường giao lưu đối thoại với TN để nắm bắt tình hình, xu hướng, trào lưu mới ví như mô hình Điểm hẹn thanh niên Thành Đoàn Hà Nội đang áp dụng, định kỳ tổ chức các buổi đối thoại không có kịch bản. Như vậy, khi đối thoại, sẽ nghe ý kiến nhiều chiều từ TN, từ đó kiểm tra mức độ thẩm thấu của nội dung tuyên truyền giáo dục trong thanh thiếu niên”, chị Ngà cho hay.

Chị Đỗ Thị Thu Thảo, Bí thư Tỉnh Đoàn Bến Tre đề xuất tiến hành điều tra khảo sát kết quả tuyên truyền trong từng khối đối tượng bằng cách ứng dụng công nghệ thông tin; Đoàn cần tích cực, chủ động phối hợp với các ngành chức năng trong công tác tuyên truyền giáo dục TTN.

Anh Lê Quốc Phong, Bí thư Thành Đoàn TPHCM cho rằng, Đoàn đồng hành, cung cấp thêm thông tin chính xác với những vấn đề được giới trẻ quan tâm như vấn nạn tham nhũng, chống tiêu cực; Chủ quyền quốc gia…

Anh Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng cho rằng: “Thực tế trên mạng có nhiều thông tin tiêu cực thu hút sự quan tâm của thanh thiếu niên, trong khi mà khả năng phản biện của họ lại chưa vững. Vì vậy, Đoàn phải có trách nhiệm xây dựng các chuyên gia phản biện, định hướng tư tưởng của TN một cách bài bản, thuyết phục”.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh đề nghị cần chú ý chất lượng Đoàn cơ sở; tăng cường xây dựng phong trào nhánh theo từng đối tượng từ đó trang bị kỹ năng cho họ.

Tổ chức Đoàn khuyến khích các chương trình, hoạt động do TN tổ chức, có tính định hướng. Tổ chức Đoàn cần tập trung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn; Thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên phải có tính đột phá, cần đổi mới phương thức quản lý ĐVTN, sinh hoạt chi đoàn.

Chiều cùng ngày, Hội nghị nghe báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 2012; Thảo luận dự thảo Chương trình trong năm 2013. Hôm nay, Hội nghị thảo luận về dự thảo Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ T.Ư Đoàn khóa X; Thảo luận dự thảo Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017; dự thảo Quy chế hoạt động của BCH T.Ư Đoàn khóa X…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG