Giao lưu Diễn đàn Tội ác đến từ đâu tại Trại giam Thanh Xuân

Giao lưu Diễn đàn Tội ác đến từ đâu tại Trại giam Thanh Xuân
TP - Diễn đàn Tội ác đến từ đâu? của Báo Tiền Phong đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của bạn đọc trẻ; bạn đọc trong ngành công an, các nhà quản lý, chuyên gia sau 3 tháng đăng tải các bài viết, ý kiến, hiến kế của đông đảo tầng lớp nhân dân.

> Xe bánh mì cho người hoàn lương
> Tội phạm trẻ ngày càng thủ đoạn

Để trả lời câu hỏi “Tội ác đến từ đâu?” một cách sinh động, chân thực, Báo Tiền Phong phối hợp với Cục Giáo dục cải tạo và Hòa nhập cộng đồng - C86 (thuộc Tổng Cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp (Tổng cục 8 - Bộ Công an) tổ chức cuộc giao lưu tại Trại giam Thanh Xuân (Thanh Oai, Hà Nội) dự kiến diễn ra vào Chủ nhật, ngày 5/5/2013.

 “Diễn đàn cũng làm cho xã hội thấy đây là một trong những việc xã hội hóa công tác giáo dục” 

Đại tá Phan Xuân Sơn
Phó tổng cục trưởng C86

Khách mời giao lưu có: Đại diện Tổng cục 8, Ban Tuyên giáo TƯ Đảng, T.Ư Đoàn, chuyên gia tâm lý, đoàn viên thanh niên là sinh viên trên địa bàn Hà Nội, phạm nhân trẻ, người đã hoàn lương... Ngoài ra, cuộc giao lưu còn có sự tham gia của hai Á hậu Hoàng Anh, Tú Anh và ca sỹ của Giọng hát Việt 2013.

Tại buổi làm việc với đại diện báo Tiền Phong chuẩn bị cho cuộc giao lưu, Đại tá Phan Xuân Sơn, Phó cục trưởng C86, cho rằng: Diễn đàn Tội ác đến từ đâu? của Báo Tiền Phong tác động đến xã hội rất lớn, là một hình thức đổi mới công tác giáo dục, phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm.

“Diễn đàn cũng làm cho xã hội thấy đây là một trong những việc xã hội hóa công tác giáo dục”, Đại tá Sơn nhấn mạnh.

Đại tá Sơn cho biết sẽ cùng với Báo Tiền Phong tổ chức tốt cuộc giao lưu này để tạo hiệu ứng trong công tác giáo dục phạm nhân nói riêng và các bạn trẻ ngoài xã hội nói chung.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.