Đám cưới trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam

Đám cưới trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam
Ngày 22/7, lễ cưới của chú rể Nguyễn Trần Minh Mẫn và cô dâu Trịnh Hoàng Phương Thảo ở tỉnh Bình Dương đã được tổ chức trực tuyến trên mạng Internet thông qua website có địa chỉ http://www.man-thao.com.
Đám cưới trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam ảnh 1

Cô dâu chú rể. Ảnh : man-thao.com.

Đây là đám cưới đầu tiên ở Việt Nam được thực hiện theo hình thức này. Theo chú rể Minh Mẫn, hiện có gần 2.000 người truy cập vào website trên và gửi lời chúc mừng hạnh phúc cho họ.

Ông Lê Nguyễn Hồng Phương, Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Công nghệ Thông tin Bình Dương (BIT), người có ý tưởng đưa đám cưới lên mạng cho biết, tổ chức đám cưới trực tuyến rất đơn giản. Cặp vợ chồng sắp cưới sẽ thành lập một website trên mạng Internet để giới thiệu về đám cưới của mình.

Website đó sẽ chứa những thông tin sơ lược về chuyện tình của hai người cũng như, thời gian, địa điểm tổ chức đám cưới. Bạn bè và người thân của cô dâu, chú rể có thể nắm được những thông tin này và gửi lời chúc mừng thông qua việc truy cập vào trang web.

Theo ông Phương, ưu điểm lớn nhất của đám cưới online là không bị rào cản về không gian. Chỉ cần có máy vi tính nối mạng, bạn bè và người thân của cô dâu chú rể, dù ở trong nước hay ngoài nước đều có thể xem được diễn biến của đám cưới.

Thông qua website, cô dâu chú rể cũng có thể gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người một cách nhanh chóng và dễ dàng. Chi phí cho một đám cưới trực tuyến hiện chỉ khoảng 2 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.