Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Võ Văn Thưởng:

Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác thúc giục mỗi cán bộ Đoàn hành động

Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác thúc giục mỗi cán bộ Đoàn hành động
TP - Sáng qua (10/6), tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2008), T.Ư Đoàn đã tổ chức phát động thi đua trong ĐVTN, cán bộ, công nhân viên cơ quan T.Ư Đoàn.

Phát biểu tại Lễ phát động, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Võ Văn Thưởng nhiệt liệt biểu dương những thành tích, kết quả mà ĐVTN, cán bộ, công nhân viên cơ quan đã đạt được trong thời gian qua.

Trong 6 tháng đầu năm, tiếp tục thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện các nội dung thi đua do Ban Bí thư, Thủ trưởng cơ quan T.Ư Đoàn phát động, đã có nhiều ý tưởng, sáng kiến được đề xuất và thực hiện; văn bản tham mưu ngày càng nâng cao chất lượng; hoạt động của các khối doanh nghiệp, sự nghiệp, báo chí-xuất bản đạt hiệu quả cao hơn; nề nếp, giờ giấc làm việc sinh hoạt, hội họp được thực hiện tốt hơn; ý thức thực hiện tiết kiệm chống lãng phí ngày càng được nâng cao.

“Bác Hồ kính yêu đã dạy: Thi đua là yêu nước/Yêu nước là phải thi đua/Những người thi đua là những người yêu nước. 60 năm đã qua nhưng giá trị của lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác vẫn luôn là kim chỉ nam soi đường dẫn lối thúc giục mỗi cán bộ Đoàn chúng ta hành động.

Thực hiện lời dạy của Người, với tinh thần xung kích sáng tạo, đưa phong trào 5 xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc, 4 đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp vào cuộc sống vì sự phát triển của Đoàn, vì tương lai tươi sáng của thế hệ trẻ Việt Nam, tôi đề nghị mỗi cán bộ CNVC, người lao động cơ quan T.Ư Đoàn tiếp tục thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”-Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu cần tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm. Cụ thể là: Tiếp tục thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó lấy hành động làm theo là yêu cầu quan trọng;

Nâng cao chất lượng công tác của mỗi cá nhân, đơn vị đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ năm 2008 ở tất cả các khối: Phong trào, sự nghiệp, doanh nghiệp, báo chí xuất bản; Nâng cao kỷ cương lề lối làm việc của cơ quan, đặc biệt là trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ gắn liền với trách nhiệm cá nhân;

Thực hành tiết kiệm chống lãng phí góp phần kiềm chế lạm phát; Làm tốt công tác tư tưởng phục vụ cho công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, bổ nhiệm lại cán bộ và luân chuyển cán bộ. Xây dựng cơ quan sạch đẹp, công sở văn minh.

Ngay sau lời phát động của đồng chí Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Trần Thị Bích Ngọc và đại diện cán bộ, CNV cơ quan đã phát biểu hưởng ứng, thể hiện quyết tâm thực hiện tốt các chương trình thi đua.    

MỚI - NÓNG