Thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ

Thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ
TP - Hưởng ứng chương trình Thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ của Liên hợp quốc giai đoạn 2011-2020, sáng 24-4, tại Hải Dương, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia và UBND tỉnh Hải Dương phối hợp tổ chức lễ phát động và ra quân 50 đội thanh niên tình nguyện (TNTN) tuyên truyền, đảm bảo trật tự ATGT.

Tới dự có Bộ trưởng Giao thông Vận tải Hồ Nghĩa Dũng, Bí thư T.Ư Đoàn Phan Văn Mãi, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương Bùi Thanh Quyến cùng sự tham gia của 3.000 ĐVTN, học sinh, sinh viên tỉnh Hải Dương.

Phát biểu tại lễ phát động, Bí thư T.Ư Đoàn Phan Văn Mãi nói: Nhằm nâng cao ý thức của thanh niên, T.Ư Đoàn đã phát động cuộc vận động Thanh niên với văn hóa giao thông, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về thái độ và hành vi tham gia giao thông của thanh thiếu nhi.

Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đánh giá cao những cố gắng và sáng kiến của Đoàn thanh niên, luôn đi đầu trong thực hiện có hiệu quả các kế hoạch hành động của Ủy ban ATGT quốc gia với nhiều phong trào, mô hình TNTN được xã hội ghi nhận, nhiều đội TNTN giữ gìn trật tự ATGT hoạt động hiệu quả. Bộ trưởng mong muốn những thông điệp của Liên hợp quốc được truyền tải rộng rãi trong thanh niên, tiếp tục đi đầu trong tham gia đảm bảo trật tự ATGT trong thập kỷ tới.

Thanh niên Hải Dương thi lái xe an toàn
Thanh niên Hải Dương thi lái xe an toàn.

Tại lễ phát động, 4 tỉnh, thành Đoàn Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên cùng ký cam kết đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, tham gia bảo đảm ATGT, đặc biệt trên quốc lộ 5. Ngay sau lễ phát động, thanh niên Hải Dương ra quân tuyên truyền về ATGT, tham gia Hội thi Thanh niên với lái xe an toàn.

Cùng với Hải Dương, 21 tỉnh, thành Đoàn cả nước đồng loạt ra quân hưởng ứng Thập kỷ hành động vì ATGT đường bộ.

Phát động văn hóa giao thông trong thanh niên

TP - Ngày 24-4 Tỉnh Đoàn Kon Tum phối hợp với Công an tỉnh, Sở GTVT, Sở GD&ĐT tổ chức lễ phát động Văn hóa giao thông năm 2011 trong thanh niên, học sinh, sinh viên. Gần 1.000 học sinh, sinh viên các trường tại TP Kon Tum tham dự.

Tuổi trẻ Kon Tum quyết tâm thực hiện với những hành động, việc làm thiết thực như: nâng cao nhận thức trong thanh niên về an toàn, có văn hóa khi tham gia giao thông; xây dựng các công trình thanh niên, đoạn đường giao thông, cổng trường giao thông...

* TP - Ngày 24-4, tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân diễn ra ngày hội an toàn giao thông với chủ đề Giao thông- Bạn và tôi do Ban liên lạc đồng hương sinh viên Thanh Hóa, Hội sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức. Ngày hội thu hút nhiều sinh viên các trường với những hoạt động thiết thực như ký kết chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông, giữa Hội Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân với các tổ đội sinh viên tình nguyện của trường; đạp xe cổ động tuyên truyền về an toàn giao thông quanh địa bàn Thủ đô...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG