Thanh niên 'chê' việc làm ở quê

Thanh niên 'chê' việc làm ở quê
TP - Đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia (UBQG) về Thanh niên Việt Nam vừa kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chính sách thanh niên và công tác thanh niên tại tỉnh Thái Bình, Hà Nam.

> Tuổi trẻ hiến máu tình nguyện

Qua kiểm tra cho thấy, công tác thanh niên ở các địa phương đã được quan tâm, thực hiện có hiệu quả.

Việc làm cho thanh niên nông thôn đang là vấn đề nóng. Năm 2010, Hà Nam đào tạo được khoảng 2.000 lao động nông thôn, trong đó thanh niên chiếm 80%. Tỉnh có sàn giao dịch việc làm.

Các huyện thuê ô tô đưa lao động trẻ đến tận sàn, nhưng nhiều bạn không mặn mà, số thanh niên đi làm ăn xa vẫn rất đông. Đại diện Sở LĐ-TB&XH Hà Nam cho biết trong vài năm tới tỉnh phải nhập cư lao động.

Tại Thái Bình, mỗi huyện có một trung tâm dạy nghề, hàng năm thu hút khoảng 12.000 thanh niên. Tuy nhiên, số lao động tìm được việc làm sau khi kết thúc khóa học không đáng kể.

Theo thống kê có hơn 50% lao động nông thôn ở Thái Bình phải đi làm ăn xa. Bí thư huyện ủy Thái Thụy Ngô Thị Mịn cho hay: Nhu cầu vay vốn lập nghiệp của thanh niên nông thôn rất lớn, nhưng số người vay được lại rất ít.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Anh Thạo bên mộc bản. Ảnh: Nguyễn Thắng
Kỳ nhân khắc mộc bản ở Bắc Ninh
TPO - Anh Nguyễn Văn Thạo (xã Đình Tổ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) được xem là một kỳ nhân khắc mộc bản vùng đất Kinh Bắc. Nhiều năm qua, anh chuyên tâm với niềm đam mê khắc mộc bản, với mong muốn giữ lại những giá trị người xưa để lại.