Xây dựng lực lượng phản xạ nhanh

Thanh niên luôn là lực lượng nòng cốt trong mọi phong trào. Ảnh: Xuân Phú
Thanh niên luôn là lực lượng nòng cốt trong mọi phong trào. Ảnh: Xuân Phú
TP - Trước nhiều diễn biến về tình hình an ninh, xã hội phức tạp, tại Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn ngày 3-10, các đại biểu đề xuất, Đoàn cần xây dựng lực lượng nòng cốt phản xạ nhanh và nhạy bén nhằm thông tin và định hướng cho thanh niên.

> Khai mạc Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn

Thanh niên luôn là lực lượng nòng cốt trong mọi phong trào. Ảnh: Xuân Phú
Thanh niên luôn là lực lượng nòng cốt trong mọi phong trào. Ảnh: Xuân Phú.
 

Tăng thời gian làm việc

Góp ý sơ kết Nghị quyết “Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giai đoạn 2009 – 2012” và cuộc vận động Nghĩa tình biên giới, hải đảo, hầu hết đại biểu cho rằng tổ chức Đoàn hăng hái tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc của xã hội nhưng lại chưa có lực lượng nòng cốt phản xạ nhanh nhạy trong việc nắm bắt tư tưởng, định hướng thanh niên. Vì thế, Đoàn chưa chủ động dẫn dắt và cung cấp thông tin hữu ích cho giới trẻ.

Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết nói, vì chưa có đội phản xạ nhanh dẫn đến việc nhiều cán bộ Đoàn thiếu thông tin, xử lý các vấn đề nóng liên quan đến thanh niên còn chậm; không ít bí thư đoàn các trường đại học ở Đà Nẵng thường biết thông tin nhạy cảm, nổi cộm liên quan đến thanh niên sau lãnh đạo nhà trường.

Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn thông qua nhân sự giới thiệu chức danh Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn trình Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đoàn lần thứ 11, khóa IX bầu vào ngày 5 - 10 tới.

 

Bí thư Thành Đoàn TPHCM Nguyễn Văn Hiếu đề xuất cần có giải pháp tổng thể cho tất cả các tỉnh, thành Đoàn xây dựng đội phản xạ nhanh giúp Đoàn dẫn dắt thanh niên, làm chủ các vấn đề điểm nóng, giữ vững an ninh chính trị.

“Trước vấn đề chủ quyền biển đảo, Thành Đoàn TPHCM tăng thời gian làm việc của cán bộ Đoàn lên 20% giúp ổn định tình hình phức tạp trên địa bàn. Qua đó, tổ chức Đoàn vừa làm tốt công tác cung cấp thông tin, định hướng thanh niên, đồng thời cùng tuổi trẻ thành phố đề xuất thực hiện những cuộc vận động ý nghĩa như Thắp sáng nhà giàn, Góp đá xây Trường Sa...”, anh Hiếu nói.

Anh Thái Đức Hạnh, Trưởng ban Thanh niên Quân đội bổ sung, để góp phần bảo vệ Tổ quốc, Đoàn cần chủ động tham gia xây dựng khu vực phòng thủ tác chiến cùng thanh niên quân đội như diễn tập, xây dựng căn cứ hậu phương quân đội bằng lực lượng thanh niên tại chỗ.

Sớm thành lập đại học Thanh niên

Nhiều đại biểu đề xuất cần nâng cao chất lượng đào tạo qua đó nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn trong tình hình xã hội có nhiều chuyển biến đa chiều. Hiện cán bộ Đoàn chủ yếu thừa hưởng qua đào tạo của xã hội với các ngành học, chuyên môn khác nhau nên chưa thể chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Đoàn.

Vì thế, cần gấp rút hoàn thiện các bước chuẩn bị thành lập Đại học Thanh niên từ nền tảng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, nhằm rút ngắn thời gian đào tạo lại cán bộ, góp phần tăng chất lượng cán bộ Đoàn các cấp.

Góp ý tiếp tục Cuộc vận động Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc Vũ Việt Văn đề xuất cần tăng cường giới thiệu và kết nạp học sinh, sinh viên vào Đảng vì đây là đối tượng đoàn viên ưu tú nhưng những năm gần đây tỷ lệ kết nạp rất ít, có nhiều trường cả năm không kết nạp đảng viên từ đối tượng này.

Ngược lại, một số đại biểu cho biết cấp ủy Đảng khu dân cư kêu khó trong việc lựa chọn đoàn viên ưu tú giới thiệu kết nạp Đảng.

Theo báo cáo của T.Ư Đoàn, 6 tháng đầu năm 2011, có 60.325 đoàn viên được kết nạp Đảng, chiếm hơn 68% tổng số đảng viên được kết nạp, tăng gần 2,6% so với cùng kỳ năm trước.

Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh nói Ban Bí thư T.Ư Đoàn sẽ tiếp thu các ý kiến trình lên hội nghị BCH T.Ư Đoàn ngày 5-10.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.