Trí thức trẻ làm phó chủ tịch xã phải lắng nghe dân

Trí thức trẻ làm phó chủ tịch xã phải lắng nghe dân
TP - Ngày 5 - 4, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đến thăm và làm việc tại huyện Hà Quảng và Thông Nông (Cao Bằng) về triển khai Dự án 600 trí thức trẻ (TTT) làm phó chủ tịch xã của 62 huyện nghèo.

> Rời chồng, xa con lên biên ải

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh cùng lãnh đạo các bộ ngành và tỉnh Cao Bằng cùng dự.

Cao Bằng là địa phương đầu tiên đưa 44 TTT về làm phó chủ tịch xã (PCT) ở 5 huyện nghèo từ ngày 1 - 3. Hơn một tháng trên cương vị PCT xã hầu hết các TTT tiếp cận nhanh công việc, đến từng thôn bản nắm bắt thông tin, tìm hiểu đời sống nhân dân.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân biểu dương những nỗ lực của các TTT khi tình nguyện về công tác tại vùng sâu, vùng xa. Những TTT tuổi đời đôi mươi trở thành PCT của những xã đặc biệt khó khăn là trọng trách không dễ đảm đương và cần thời gian để chứng tỏ năng lực.

Phó Thủ tướng đề nghị các TTT trau dồi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm, gần gũi và lắng nghe tiếng nói người dân nhiều hơn để có những chính sách phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG