Đêm hội tuổi trẻ quân đội Việt Nam - Lào

Bộ trưởng Quốc phòng Lào (trái) trao Huân chương cao quý Itsala của nhà nước Lào cho tướng lĩnh cấp cao trong Quân đội Việt Nam, ngày 21-7
Bộ trưởng Quốc phòng Lào (trái) trao Huân chương cao quý Itsala của nhà nước Lào cho tướng lĩnh cấp cao trong Quân đội Việt Nam, ngày 21-7
TP - Tối nay (1-8), tại Đại học Trần Quốc Tuấn (Trường Sĩ quan Lục quân 1), thanh niên quân đội hai nước Việt - Lào sẽ hòa mình trong đêm dạ hội Chung dãy Trường Sơn - Thắm tình đồng chí.

> Chung dòng Mê Kông - Nghĩa tình sâu nặng

“Đêm dạ hội là dịp để tuổi trẻ quân đội hai nước ôn lại truyền thống đoàn kết, gắn bó keo sơn, tiếp tục củng cố tình cảm, xác định trách nhiệm của mình trong việc góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân hai nước”, Trung tướng Đào Duy Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam khẳng định.

Trao đổi với Tiền Phong, Thiếu tá Thái Đức Hạnh, Trưởng ban Thanh niên Quân đội, Phó trưởng ban tổ chức nói: “Hoạt động không chỉ tạo cơ hội cho tuổi trẻ hai nước được gặp gỡ, trao đổi mà còn góp phần gìn giữ, củng cố và thúc đẩy mối quan hệ gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc”.

Dạ hội thanh niên Quân đội Việt - Lào Chung dãy Trường Sơn - Thắm tình đồng chí, được Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chỉ đạo Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng và Đại học Trần Quốc Tuấn tổ chức, với sự tham dự của quan khách cấp cao hai nước cùng hơn 1.000 ĐVTN quân đội Việt Nam và Lào. Dự kiến, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan sẽ tới dự.

Ngoài chương trình văn nghệ, dạ hội thanh niên sẽ có các màn rước đuốc, múa cờ, xếp hình, lửa trại, múa tập thể, múa dân gian…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.