Tuổi trẻ Cà Mau đồng hành với quê hương đất nước

Tuổi trẻ Cà Mau đồng hành với quê hương đất nước
TPO – Ngày 29-9, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cà Mau (nhiệm kỳ 2012 - 2017) bế mạc.
Anh Dương Van An, Bi thư TƯ Đoàn, phát biểu chỉ đạo đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cà Mau
Anh Dương Van An, Bi thư TƯ Đoàn, phát biểu chỉ đạo đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cà Mau.
 

Đại hội xác định khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết, sáng tạo, thi đua học tập, rèn luyện, xung kích, tình nguyện đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần xây dựng quê hương Cà Mau giàu đẹp”.

Các đại biểu bầu Ban chấp hành gồm 41 người. Phiên họp Ban chấp hành đầu tiên bầu Ban thường vụ 13 người. Anh Trương Đăng Khoa (sinh năm 1976) thạc sĩ kinh tế, tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn và các Phó bí thư Huỳnh Út Mười (sinh năm 1979), Nguyễn Chí Công (sinh năm 1980), Trần Hoàng Đạo (sinh năm 1985) nhiệm kỳ 2012-2017. Đại hội bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc gồm 12 người.

Đại hội biểu bầu cử vào Ban chấp hành Tỉnh đoàn Cà Mau nhiệm kỳ 2012 - 2017
Đại hội biểu bầu cử vào Ban chấp hành Tỉnh đoàn Cà Mau nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Tuổi trẻ Cà Mau quán triệt ý kiến chỉ đạo của anh Dương Văn An, Bí thư TƯ Đoàn, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với mô hình “Cẩm nang Tuổi trẻ Cà Mau học tập và làm theo lời Bác” để tuyên dương và nhân rộng những điển hình thanh niên tiến tiến.

Các cấp bộ Đoàn kiên trì, sáng tạo, tổ chức Đoàn là trường học xã hội chủ nghĩa, bám sát tình hình, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và thật sự là người bạn đồng hành, chỗ dựa tin cậy của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước.

Ông Bùi Công Bửu, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu: “Mỗi lần Đại hội là mỗi lần Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nhà tiếp tục khẳng định vai trò, nhiệm vụ của mình với tính xung kích, sáng tạo trong sự phát triển thời gian qua và tiếp tục giữ vững và phát huy.

Đoàn đai biểu dự Đại hội đoàn toàn quốc hứa hẹn quyết tâm trước đại hội
Đoàn đai biểu dự Đại hội đoàn toàn quốc hứa hẹn quyết tâm trước đại hội.

Tôi tán thành và đồng tình với báo cáo chính trị vừa trình bày tại Đại hội và yêu cầu các cấp bộ Đoàn quan tâm, tìm giải pháp tối ưu để tập trung tổ chức, chỉ đạo, thực hiện mấy nội dung sau: Tiếp tục triển khai sâu rộng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Giáo dục thanh niên tự chủ, tự vươn lên lập thân, lập nghiệp, có động cơ học tập, rèn luyện để trở thành con người toàn diện, người công dân tốt, người chủ tương lai của nước nhà".

Theo Viết
MỚI - NÓNG