Tổ chức “Ngày hội nhân ái” trên cả nước

Tổ chức “Ngày hội nhân ái” trên cả nước
TP - T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức Ngày hội nhân ái vì sức khoẻ cộng đồng đồng loạt tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước ngày 19/5, trong đó ngày hội điểm cấp T.Ư được tổ chức tại xã Kim Liên, Nam Đàn (Nghệ An).

> Hành trình nhân ái vì sức khỏe cộng đồng
>Nữ bác sĩ lên núi chữa bệnh cho dân nghèo

Tại cuộc họp báo chiều 14/5, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam Nguyễn Bá Tĩnh cho biết, đây là lần đầu tiên Hành trình nhân ái vì sức khỏe cộng đồng tổ chức đồng loạt trên cả nước.

Dự kiến có 5.000 thầy thuốc trẻ tham gia, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 70.000 người dân, mổ mắt miễn phí cho 1.000 người cao tuổi, tuyên truyền phòng chống ung thư cho 10.000 người dân. Số lượng thuốc cấp phát miễn phí đã được chuẩn bị với 34 đầu mục thuốc.

Ngoài ra, các thầy thuốc sẽ tập huấn phương pháp sơ cứu cơ bản cho 5.000 giáo viên của 700 trường mầm non và tổ chức hiến máu tình nguyện, tiếp nhận 20.000 đơn vị máu. Các tỉnh, thành phố còn tổ chức ngày hội rửa tay bằng xà phòng cho trẻ em.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.