Khai mạc Hội thi Công chức trẻ giỏi năm 2013

Khai mạc Hội thi Công chức trẻ giỏi năm 2013
TPO – Ngày 13/9, tại trụ sở báo Tiền Phong (Hà Nội), Hội thi Công chức, viên chức trẻ giỏi cơ quan T.Ư Đoàn năm 2013 chính thức khai mạc.

Đến dự khai mạc có Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam Đào Văn Ngọc; Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn Phan Văn Mãi; Phó Bí thư thường trực Đảng ủy T.Ư Đoàn Nguyễn Văn Sơn; cùng lãnh đạo các ban, đơn vị.

Hội thi nhằm phát động phong trào nghiên cứu, học tập rộng khắp trong toàn thể cán bộ công chức, viên chức, lao động toàn cơ quan về kiến thức cơ bản, cần thiết liên quan đến nghĩa vụ, quyền lợi, trách nhiệm của các cán bộ công chức, viên chức nói chung.

Hội thi thu hút được nhiều đơn vị, ban tham gia
Hội thi thu hút được nhiều đơn vị, ban tham gia.

Năm nay, Hội thi có 37 đơn vị với 92 thí sinh được lựa chọn qua vòng sơ khảo từ các đơn vị. Trong đó, riêng bảng D gồm các đơn vị của cơ quan tại TP. Hồ Chí Minh, có 13 đơn vị với 49 thí sinh tham gia.

Cuộc thi năm nay có 3 điểm mới: Hội thi sẽ trải qua ba vòng thi (Vòng sơ khảo tại các ban, đơn vị; vòng thi bảng theo đối tượng và vòng chung kết).

Đối với bảng thi dành cho công chức, viên chức các ban, đơn vị khối phong trào và Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam thì ngoài các phần thi như các đối tượng khác sẽ bắt buộc tham gia một phần thi viết.

Các thí sinh lọt vào Chung kết xếp hạng đều phải tham gia thi viết đề cương và thuyết trình bảo vệ đề cương trước Hội đồng giám khảo và toàn thể hội thi.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với đại diện các ban, đơn vị dự thi
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với đại diện các ban, đơn vị dự thi.
Màn giới thiệu được sân khấu hóa
Màn giới thiệu được sân khấu hóa.
Ghi lại hình ảnh đội thi
Ghi lại hình ảnh đội thi.
Trong ngày khai mạc hội thi, nhiều tiết mục văn nghệ đã được cán bộ nhân viên, công chức biểu diễn
Trong ngày khai mạc hội thi, nhiều tiết mục văn nghệ đã được cán bộ nhân viên, công chức biểu diễn.
Khai mạc Hội thi Công chức trẻ giỏi năm 2013 ảnh 6
 
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.