Từ 27-29/12, đại hội Hội SVVN lần thứ IX

Từ 27-29/12, đại hội Hội SVVN lần thứ IX
TP - Chiều 23/12, buổi họp báo về Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam (SVVN) lần thứ IX, nhiệm kỳ 2013 - 2018, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN Nguyễn Đắc Vinh cho biết, ĐH lần này sẽ là ngày hội của sinh viên.

> Có niềm tin làm gì cũng dễ
> Chăm lo hơn nữa đời sống thanh niên công nhân

“Tiếng nói của sinh viên là tiếng nói quyết định”, anh Vinh nhấn mạnh. Vì thế, trong kế hoạch ĐH, Ban tổ chức dành nhiều thời gian lắng nghe tham luận của những đại biểu là sinh viên cũng như mời nhiều đại diện các bộ, ngành T.Ư đối thoại trực tiếp với sinh viên nhằm giải quyết những thắc mắc, băn khoăn về các vấn đề liên quan đến học tập, đời sống, việc làm…

ĐH sẽ diễn ra trong 2,5 ngày từ 27 đến 29/12. Về dự ĐH có 650 đại biểu từ khắp mọi miền đất nước, trong đó, có 6 đại biểu là sinh viên Việt kiều. ĐH có các hoạt động chính như: Lễ báo công dâng Bác, triển lãm ảnh hoạt động của sinh viên, đối thoại với thường trực Chính phủ, lãnh đạo Bộ GD&ĐT…

Mục tiêu của nhiệm kỳ 2013 - 2018 là xây dựng Hội SVVN vững mạnh, thích ứng với điều kiện, môi trường hoạt động mới; tập hợp, đoàn kết ngày càng rộng rãi sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước; xây dựng lớp sinh viên có lý tưởng cao đẹp, lối sống lành mạnh, có kiến thức chuyên môn, hiểu biết và tôn trọng luật pháp, năng động, sáng tạo, tình nguyện và hội nhập tốt; đồng thời tham gia thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục đào tạo…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.