Âm vang Khúc quân hành thời đại

Âm vang Khúc quân hành thời đại
TPO - Từ ngày 8-9/12, tại Cao Bằng, T.Ư Đoàn phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức chương trình Hành quân về nguồn.

Đây là một trong những hoạt động hướng tới hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và 25 năm Ngày Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014). Chương trình diễn ra từ 8-9/12 tại SVĐ huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Cùng với những hoạt động ý nghĩa, thiết thực, Hành trình về nguồn tại Cao Bằng sẽ diễn ra chương trình giao lưu truyền thống Khúc quân hành thời đại với sự tham dự của nhiều đại biểu là lãnh đạo Bộ Quốc phòng, tỉnh Cao Bằng, T.Ư Đoàn.

Chương trình Khúc quân hành thời đại sẽ được tường thuật trực tiếp trên Tienphongonline (tienphong.vn) từ 19h30 – 21h ngày 9/12.

Khúc quân hành thời đại

Trong chương trình giao lưu, hình ảnh người chiến sĩ sẽ được tái hiện sinh động thông qua những thước phim lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam. Đặc biệt được thể hiện qua những góc nhìn của những người nghệ sĩ gắn bó với người lính, trong đó có những người cũng từng một thời xông pha trận mạc.  Đó là Nhạc sỹ Thế Hiển – người được gọi “người viết nhật ký bằng âm nhạc” ký ấy với không ít những sáng tác về người lính như: Hát về anh, Nhánh lan rừng, Vỏ ốc biển, Nỗi nhớ từ đảo xa, Tiếng hát trên đảo Sơn Ca, Khúc hát tự hào HQ 561…

Nhà thơ Vương Trọng - thành danh trên thi đàn với sự hóm hỉnh, dí dỏm của người lính, sự sâu sắc, thâm trầm đậm chất triết lý của một ông Đồ xứ Nghệ. Ông được biết đến với nhiều tác phẩm gắn liền với hình ảnh người lính như: Thơ người ra trận, Khoảng trời quê hương, Những ngày xa, Về thôi nàng Vọng phu… Diễn viên Thanh Quý – được mệnh danh là đạo diễn có duyên làm phim về đề tài chiến tranh mà trong đó nhân vật chính đều là những những người lính như: Đường Thư, Những người viết huyền thoại, Đường lên Điện Biên. Bộ phim những người viết huyền thoại đã đạt giải Bông sen vàng.

Chương trình còn giao lưu với những gương Thanh niên xung kích bảo vệ tổ quốc. Họ là những người đang trực tiếp cầm súng canh gác, bảo vệ chủ quyền biên giới, hải đảo của Tổ quốc; Những chiến sĩ giữ gìn trật tự an ninh xã hội tương lai…

Ngoài ra, chương trình giao lưu còn có những tiết mục văn nghệ làm sống dậy không khí sục sôi một thời; gắn với tinh thần xung kích của thế hệ trẻ.

Tại chương trình, T.Ư Đoàn và Tổng cục chính trị QĐND Việt Nam tổ chức trao giải cuộc thi Tìm hiểu 70 Quân đội nhân dân Việt Nam. Sau thời gian phát động, hội thi đã nhận được 3.782.568 bài thi gửi về từ nhiều đơn vị trên cả nước. Trong đó có nhiều bài thi chất lượng, có cách thể hiện sáng tạo, đã dày công sưu tầm, tập hợp các tư liệu lịch sử từ nhiều nguồn khác nhau. Sau quá trình đánh giá từ 1500 bài dự thi BGK đã đề xuất chọn ra 70 tác phẩm để ban giám khảo chấm chung khảo và từ kết quả đó BTC đã quyết định trao giải cho các tập thể, cá nhân.

MỚI - NÓNG