Áo xanh tình nguyện về vùng khó

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn với các tình nguyện viên trước khi lên đường. Ảnh: Xuân Tùng.
Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn với các tình nguyện viên trước khi lên đường. Ảnh: Xuân Tùng.
TP - Ngày 5/7, tại Hà Nội, Đoàn khối Cơ quan T.Ư Đoàn và Đoàn Thanh niên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè và Kỳ nghỉ hồng 2015. Tham dự có Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam Nguyễn Hải Đăng, Bí thư Đoàn khối Cơ quan T.Ư Vũ Minh Thảo.

Trong lễ ra quân có 6 đội tình nguyện, gồm: 4 đội tình nguyện về hoạt động tại địa bàn khó khăn tỉnh Yên Bái, Hà Giang, Lào Cai, Phú Thọ; 1 đội tình nguyện tại địa bàn dân cư tại 15 cụm dân cư phường Láng Thượng, Hà Nội; 1 đội Kỳ nghỉ hồng phối hợp với các đơn vị khác tổ chức hoạt động tại 18 xã khó khăn trên địa bàn TP Hà Nội. Mỗi đội có từ 20 – 30 tình nguyện viên với mức kinh phí khoảng 200 triệu đồng (gồm tiền và hiện vật) để hỗ trợ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi các địa bàn khó khăn.

Các đội tình nguyện sẽ có các hoạt động góp phần nâng cao nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cho cán bộ Đoàn cơ sở và nắm bắt tình hình đoàn kết tập hợp thanh niên Công giáo trên địa bàn; trao đổi, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương. Tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, sinh hoạt hè thiếu nhi, tuyên truyền ca khúc cách mạng.

Sau lễ ra quân, đội tình nguyện tại xã Cốc Mỳ (huyện Bát Xát, Lào Cai) lên đường. Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đã chia tay và căn dặn các thành viên trong đoàn chú trọng vấn đề an toàn, hiệu quả trong các hoạt động; đồng thời ứng xử khéo léo, hòa hợp với văn hóa đặc thù của từng địa phương tạo niềm yêu mến, ấn tượng tốt đẹp với nhân dân địa phương.

MỚI - NÓNG