Ba xã chỉ đạo điểm xây dựng nông thôn mới về đích

Đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới tại xã Bản Qua (huyện Bát Xát, Lào Cai).
Đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới tại xã Bản Qua (huyện Bát Xát, Lào Cai).
TP - T.Ư Đoàn vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động hỗ trợ 3 xã điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) tại Lào Cai với sự tham dự của 130 đại biểu chuyên trách, cán bộ đoàn cơ sở và các gương thanh niên nông thôn sản xuất, kinh doanh giỏi của 6 Tỉnh Đoàn khu vực Tây Bắc Bộ.

Qua 4 năm triển khai, 3 xã chỉ đạo điểm xây dựng NTM của T.Ư Đoàn đã về đích, gồm: xã Bản Qua (Bát Xát, tỉnh Lào Cai) đạt 17/19 tiêu chí; xã Đại Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) đạt 17/19 tiêu chí; xã Vĩnh Thanh (Phước Long, Bạc Liêu) xuất sắc đạt 19/19. 

Anh Dương Quang Huy, Phó Ban Thanh niên Nông thôn T.Ư Đoàn cho biết, tuy xuất phát thấp như xã giáp biên giới, xã thuần nông nhưng cả 3 xã điểm đã vượt qua mọi khó khăn, đạt được nhiều tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM. Điển hình xã Vĩnh Thanh (Phước Long, Bạc Liêu), ngày 15/5/2014 đã được Ban Chỉ đạo T.Ư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM công nhận là xã đạt chuẩn NTM và hoàn thành 19/19 tiêu chí. 

Ông Phương Đình Anh, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Văn phòng điều phối T.Ư Chương trình MTQG xây dựng NTM đánh giá, Cuộc vận động “Tuổi trẻ xây dựng NTM” do T.Ư Đoàn phát động và triển khai rất sâu rộng trong ĐVTN. Có thể nói, T.Ư Đoàn là một trong những tổ chức chính trị đầu tiên triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Sự vào cuộc của T.Ư Đoàn là rất kịp thời và cần được nhân rộng.

Đánh giá cao nỗ lực của các Tỉnh Đoàn, đặc biệt là 3 xã chỉ đạo điểm, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn (thành viên Ban chỉ đạo T.Ư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM) cho rằng, ngoài việc tuyên truyền, mỗi cán bộ, ĐVTN phải gương mẫu xung kích, đi đầu trong việc thay đổi hành vi, lối sống, có vậy mới vận động được bà con nhân dân tham gia xây dựng NTM. Anh Tuấn cũng nhắc nhở các tỉnh phải quyết tâm cao trong việc xây dựng NTM nhưng không chạy theo thành tích, phải làm chắc, hướng đến hiệu quả công việc bền vững lâu dài, phải kiên trì tham mưu với các cấp chính quyền, chủ động lên phương án phối hợp thực hiện.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.