Bi hài những 'thánh lô, thần đề' online

Tổng số tiền người chơi tham gia tại trang web ...88.com lúc 15h45 phút ngày 26/4/2016.
Tổng số tiền người chơi tham gia tại trang web ...88.com lúc 15h45 phút ngày 26/4/2016.
TP - Lô đề, bài bạc là vòng xoay nghiệt ngã khiến nhiều bạn trẻ trở thành thiêu thân.

Giọt nước mắt muộn màng

Sau lần được bạn giới thiệu về diễn đàn lô đề trên mạng, Nguyễn Văn Đại (SN 1994, Hải Phòng), sinh viên một trường ĐH lớn ở Hà Nội, dần để ý và bập vào trò chơi “đỏ đen” trên mạng liên quan kết quả xổ số hằng ngày từ lúc nào không biết. Bỏ qua những năm tháng cuối của thời sinh viên với bao ước mơ sự nghiệp đang chờ đón, Đại dành hết thời gian rảnh để trở thành thành viên năng nổ cho hội “Những người đam mê xổ số” và sau đó là admin (quản trị viên) của “Hội mê lô đề”.

Gánh nặng là admin hội lô đề, hằng ngày Đại phải tính toán, dự báo kết quả để tìm con số đẹp. Đại cho biết, những con số luôn ẩn hiện trong đầu lúc ngủ cũng như  lúc tỉnh. Cuộc sống tuân theo công thức: Sáng dậy soi, chiều đánh, tối xem kết quả. 

Được thì ít, mất thì nhiều. Đại lâm vào tình trạng nợ nần. Hai chiếc xe máy của bạn học cùng lớp và cả xe của bố đều đưa vào cửa hiệu cầm đồ. Vỡ nợ, sợ bố mẹ, Đại bỏ trốn biệt tăm. Khi bạn bè và chủ nợ kéo đến nhà, bố mẹ Đại mới tá hỏa cậu con trai ngoan nợ đến cả trăm triệu đồng tiền lô đề.

Bi hài những 'thánh lô, thần đề' online ảnh 1

Nhiều sinh viên đánh mất tương lai vì lô đề.

Nguyễn Văn Công từ nhỏ nổi tiếng học giỏi, ngoan ngoãn ở miền quê nghèo Can Lộc (Hà Tĩnh). Tốt nghiệp THPT, Công thi đậu và theo học tại một trường sĩ quan ở Sơn Tây, Hà Nội. Những tưởng cánh cổng tương lai của Công rộng mở, nhưng số đề ma quái đã kéo cậu sang một ngã rẽ khác. Sau tiếng thở dài, Công tâm sự, từ nhỏ cậu không biết đánh lô, đánh đề. Khi ra Hà Nội học, đứa bạn thường xuyên rủ em đi ăn khao, đi hát karaoke… bởi trúng “lộc trời”.

 Ngủ mơ, Công được bạn mách nước đánh con lô cho vui, sẵn còn mấy trăm ngàn tiền phụ cấp, cậu chơi thử và trúng gần 2 triệu đồng. Sau lần thử vận may đó, Công lấn sâu trò đỏ đen. Hằng ngày, nghiên cứu, soi các cầu đẹp, chọn con mình “kết” nhất, Công gửi tin nhắn cho các chủ lô đề, nếu trúng lấy tiền luôn, còn mất thì ghi nợ. Sau vài tháng, Công không được chủ lô cho nợ nữa vì nợ đến cả trăm triệu đồng. 

Túng quẫn, Công mang thẻ sinh viên đi cầm lấy tiền nhằm gỡ gạc lại những gì đã mất, để rồi lãi mẹ đẻ lãi con, cho đến khi không còn khả năng xoay xở, cậu mới nhận ra sự nghiệt ngã của trò lô đề ma quái. “Bố mình biết tin con trai nợ nần, bị nhà trường kỷ luật vì lô đề thất vọng lắm. Bố bỏ ăn bỏ uống, trong lúc quẫn quá đã đưa tay vào ổ điện để tự sát. May mà mẹ phát hiện đưa đi cấp cứu”, Công mắt đỏ hoe hối hận.

Công đang chán nản, lo lắng với khoản nợ lên tới 200 triệu đồng thì cô người yêu ở quê biết được chuyện, ra điều kiện là nếu đồng ý bỏ học về làm đám cưới, cô ta sẽ trả hết số tiền đó thay Công. “Mình sẽ tu chí làm ăn. Còn chuyện cưới vợ để được trả nợ là do hai gia đình mình đã qua lại từ trước. Mẹ mình nhờ người yêu ra điều kiện như vậy để dạy cho mình một bài học, giờ nghĩ lại thấy vừa đau xót, vừa buồn cười”, Công nói.

Bi hài những 'thánh lô, thần đề' online ảnh 2

Nhân viên tư vấn trực tuyến hỗ trợ khi người chơi truy cập vào các trang web ghi lô đề online.

Khó quản

Chỉ cần gõ tìm từ khóa “ghi lô đề online”, Google “trả” kết quả hàng loạt các trang web mời chào đánh lô đề online như “…88.com”, “…188.info”,“….uytin.com”. Những trang web này đều có bộ phận tư vấn trực tuyến cho người chơi. Tại trang “lode88.com” còn công khai tổng số tiền mà người chơi tham gia cá cược trong ngày hôm đó. Theo ghi nhận của PV lúc 12h45 ngày 26/4/2016, số tiền đánh lô, đề lên tới gần 1,5 tỉ đồng; sau đó 3 tiếng lúc 15h45 con số này chạm mốc hơn 3,7 tỉ đồng.

Ngoài các trang web, mạng xã hội Facebook, zalo cũng đang là công cụ hữu ích giúp cho các ông chủ lô đề tiếp cận các “con mồi” ham cờ bạc. Vào mục tìm kiếm: “Hội những người thích chơi lô đề” hay “xổ số miền Bắc” sẽ hiển thị nhiều trang kết quả với hàng trăm nghìn lượt “like” để người dùng có căn cứ lựa chọn và tham gia các hội, nhóm. Trên bảng tin của những nhóm chơi lô đề luôn ngập tràn những hình ảnh về những vụ tai nạn thương tâm, máu me, chết chóc với đủ kiểu suy luận về kết quả lô đề sẽ ra trong ngày.

Trao đổi về hiện tượng lô đề, cờ bạc online đang bùng phát hiện nay, một cán bộ công tác ở Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao - PC50 (Công an Hà Nội) cho biết, việc quản lý các trang mạng xã hội Facebook, Zalo hay các trang web đánh lô đề, bài bạc gặp rất nhiều khó khăn. Như các trang web đánh bài, lô đề trực tuyến thường được đặt máy chủ ở nước ngoài nên rất khó cho công tác điều tra, xử lý. 

Bộ Công an đã có kiến nghị gửi Ngân hàng Nhà nước thắt chặt việc quản lý hoạt động của các cá nhân, tổ chức kinh doanh thanh toán tiền qua internet nhằm phối hợp với Bộ Công an chống loại tội phạm công nghệ cao này. “Các cá nhân, tổ chức đánh bài bạc, lô đề qua mạng sẽ bị xử lý hình sự nếu số tiền trên 2 triệu đồng. Ngoài ra, với hình thức mua bán, trao đổi trên mạng, các đối tượng trên có thể bị truy tố thêm tội trốn thuế và tội rửa tiền”, cán bộ này cho biết thêm.

Trao đổi với PV Tiền Phong, nhiều chuyên gia cho biết, lô đề là một vấn nạn của xã hội, cần sớm có biện pháp dẹp bỏ. “Nhiều gia đình có con hư hỏng, nghiện ngập, vi phạm pháp luật một phần cũng do lô đề. Có nhiều gia đình, bố mẹ suốt ngày luận lô đề. Chính điều này dần dần tác động đến con cái, khi lớn lên, chúng tham gia chơi lô đề lúc nào không biết”, bác sỹ Đức Trọng, một chuyên gia tâm lý cho biết.  

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.