Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn gặp mặt đoàn đại biểu Triều Tiên

Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
TPO - Trưa ngày 28/11, tại Hà Nội diễn ra chương trình Gặp hẹp giữa Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đồng minh thanh niên XHCN Kim Nhật Thành.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn vui mừng chào đón đồng chí Jon Yong Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đồng minh thanh niên XHCN Kim Nhật Thành và các đồng chí trong đoàn đại biểu đã sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn gặp mặt đoàn đại biểu Triều Tiên ảnh 1

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đồng minh thanh niên XHCN Kim Nhật Thành cùng khẳng định, mối tình hữu nghị và quan hệ hợp tác giữa nhân dân hai nước là tài sản quý báu chung được hai vị lãnh đạo tiền bối: Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành và lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp. 

Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn gặp mặt đoàn đại biểu Triều Tiên ảnh 2

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh mời đoàn đại biểu Triều Tiên thăm quan phòng truyền thống T.Ư Đoàn.

Hai đồng chí đã cùng giới thiệu cho nhau sự hình thành và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đồng minh thanh niên XHCN Kim Nhật Thành. Đồng thời vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đồng minh TNXHCN Kim Nhật Thành. 

Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn gặp mặt đoàn đại biểu Triều Tiên ảnh 3

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh đã thay mặt T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đồng minh thanh niên XHCN Kim Nhật Thành Jon Yong Nam.

Những chương trình giao lưu hợp tác giữa hai bên trong thời gian qua đã đạt được rất nhiều hiệu quả, hai bên đã triển khai trao đổi các đoàn đại biểu cấp cao, giúp thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa thanh niên hai nước.

Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn gặp mặt đoàn đại biểu Triều Tiên ảnh 4

Đồng chí Jon Yong Nam cũng trao tặng quà lưu niệm cho Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Vinh.

MỚI - NÓNG