Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn thăm cột mốc Trường Sa

Anh Vinh chụp ảnh cùng học sinh trường tiểu học Thị trấn Kinh Cùng. A
Anh Vinh chụp ảnh cùng học sinh trường tiểu học Thị trấn Kinh Cùng. A
TPO - Sáng 2/12, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn do Bí thư thứ nhất Nguyễn Đắc Vinh làm trưởng đoàn đã đến thăm cột mốc Trường Sa ở trường tiểu học thị trấn Kinh Cùng (Phụng Hiệp).

Chị Trần Kim Ngọc, Tổng phụ trách đội của trường nói: “Từ khi có cột mốc Trường Sa thì các em học sinh phấn khởi, tò mò tìm hiểu về chủ quyền biển đảo quê hương. Sau lễ khánh thành cột mốc, học sinh của trường đã đóng góp được 37 triệu đồng gửi ra đảo ủng hộ các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ ở Trường Sa”.

Theo chị Ngọc, cột mốc Trường Sa xây dựng ngày 6/6/2014 đến ngày 24/6/2014 hoàn thành với kinh phí 18,5 triệu đồng. Trong đó, phụ huynh, học sinh đóng góp 12 triệu đồng còn lại là kinh phí nhà trường. Cột mốc làm bằng bê tông, đá hoa cương, chữ trên cột được gắn bằng chất liệu mũ mê ca. Trường tiểu học thị trấn Kinh Cùng có  28 lớp với gần 800 em học sinh.

Tại đây, anh Nguyễn Đắc Vinh thăm hỏi, động viên học sinh cố gắng phấn đấu học giỏi xứng đáng trở thành cháu ngoan Bác Hồ.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn thăm cột mốc Trường Sa ảnh 1

Anh Vinh thăm cột mốc Trường Sa. Ảnh: Hòa Hội.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn thăm cột mốc Trường Sa ảnh 2

Anh Vinh thăm hỏi học sinh. Ảnh: Hòa Hội.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn thăm cột mốc Trường Sa ảnh 3

Tổng phụ trách đội Trần Kim Ngọc giới thiệu cột mốc Trường Sa. Ảnh: Hòa Hội.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn thăm cột mốc Trường Sa ảnh 4

Anh Trần Minh Lâm, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Đoàn Hậu Giang giới thiệu biển đảo. Ảnh: Hòa Hội.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn thăm cột mốc Trường Sa ảnh 5 Học sinh tìm hiểu về cột mốc Trường Sa.  Ảnh: Hòa Hội.
MỚI - NÓNG