Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Lý Tự Trọng:

Biểu tượng bất diệt, cội nguồn sức mạnh

TP - Sáng qua, 19/10, tại Hà Tĩnh, T.Ư Đoàn, Bộ Công an, tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức Lễ mít tinh Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng (20/10/1914 - 20/10/2014).

Dự Lễ mít tinh có Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư Hà Thị Khiết; Trưởng ban Đối ngoại T.Ư Hoàng Bình Quân; Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh; lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh; các Mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng LLVTND; đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng Lào do Bí thư Vylayvong Butdakham dẫn đầu, cùng hàng ngàn đoàn viên thanh niên, thiếu nhi tỉnh Hà Tĩnh.

Biểu tượng bất diệt, cội nguồn sức mạnh ảnh 1

Lãnh đạo Ban Dân vận T.Ư, T.Ư Đoàn và tỉnh Hà Tĩnh trồng cây lưu niệm tại Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng

“Tôi làm vì mục đích cách mạng”

Diễn văn do Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh trình bày tại buổi lễ đã ôn lại chặng đường hoạt động cách mạng hào hùng của anh hùng Lý Tự Trọng.

“Trong những năm tháng hoạt động cách mạng, Lý Tự Trọng luôn thể hiện sự mưu trí, bản lĩnh cách mạng vững vàng, không ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy. Khi bị địch bắt, tra tấn dã man, anh vẫn giữ vững niềm tin sắt đá, khí tiết cách mạng kiên cường, bất khuất của người chiến sỹ cộng sản”, anh Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh.

Mười bảy tuổi đời, Lý Tự Trọng đã hiến dâng trọn tuổi thanh xuân của mình cho lý tưởng cao đẹp, cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, để lại “tuyên ngôn bất tử” trước tòa án đại hình của thực dân Pháp:

“Tôi hành động có suy nghĩ. Tôi hiểu việc tôi làm. Tôi làm vì mục đích cách mạng. Tôi chưa đến tuổi trưởng thành thật, nhưng tôi đã đủ trí khôn để hiểu con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác”.

Tuyên ngôn đanh thép đó mãi là ngọn lửa soi đường, là động lực để lớp lớp thế hệ thanh niên Việt Nam vững niềm tin đi theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh cho biết, chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng là sự kiện mở đầu cho đợt sinh hoạt chính trị lớn trong các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ cả nước hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII.

Tiếp nối tinh thần Lý Tự Trọng, trong hơn 80 năm qua, tuổi trẻ Việt Nam trở thành lực lượng nòng cốt trong các phong trào đấu tranh cách mạng, bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khẳng định, nếu như trước đây, giá trị cốt lõi của lòng yêu nước đối với mỗi thanh niên là đấu tranh, xả thân, chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân thì ngày nay, bên cạnh những giá trị cơ bản đó, yêu nước còn là cống hiến sức trẻ, sức sáng tạo của cá nhân cho sự ổn định, phát triển của đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Noi gương anh Lý Tự Trọng, tuổi trẻ hôm nay cần thường xuyên tu dưỡng đạo đức cách mạng, bồi đắp lý tưởng, sống có trách nhiệm với gia đình, với xã hội, với đất nước.

Phải không ngừng củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về tư tưởng, chính trị, về tổ chức và hành động, kiên định lý tưởng của Đảng, tăng cường sức mạnh của tổ chức, không ngừng mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên. Phải chung tay xây dựng môi trường lành mạnh, để thanh niên rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành.

Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư Hà Thị Khiết nhấn mạnh, cuộc đời, tấm gương hy sinh của anh hùng Lý Tự Trọng đã trở thành biểu tượng bất diệt, cội nguồn sức mạnh, trở thành tấm gương cho lớp lớp thế hệ thanh niên Việt Nam noi theo trong suốt chiều dài lịch sử.

“Các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục quán triệt tốt quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác thanh niên". Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư Hà Thị Khiết khẳng định.

Biểu tượng bất diệt, cội nguồn sức mạnh ảnh 2

Trưởng ban Dân vận T.Ư Hà Thị Khiết, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cắt băng khánh thành Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng giai đoạn 1. Ảnh: Cẩm Kỳ

Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống

Cùng ngày, tại xã Việt Xuyên, quê hương anh hùng Lý Tự Trọng, Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh tổ chức khánh thành giai đoạn 1 và khai trương phòng truyền thống Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng.

Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng được T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đầu tư khởi công xây dựng ngày 20/10/2011, tại xã Việt Xuyên (Thạch Hà), giao cho Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh làm chủ đầu tư.

Công trình được xây dựng trên diện tích 5,16 ha, xây dựng gắn kết với phần đất của gia đình, nằm ở vị trí thuận lợi cho khách tham quan với các hạng mục công trình: Khu mộ và đài tưởng niệm, nhà thờ, nhà văn hóa-truyền thống, nhà dịch vụ, hệ thống sân vườn, cảnh quan, cây xanh, hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Công trình Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng có tổng mức đầu tư 83 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn T.Ư 37 tỷ đồng, địa phương 23 tỷ đồng, vốn xã hội hóa 23 tỷ đồng.

Đến nay, công trình khu tưởng niệm Lý Tự Trọng đã cơ bản hoàn thành giai đoạn 1, với các hạng mục: san lấp mặt bằng, khu mộ và tượng đài, nhà văn hóa, nhà thờ, nhà tả vu, hữu vu, sân vườn… đảm bảo quy hoạch, thiết kế, chất lượng, thẩm mỹ và tiến độ.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh khẳng định, Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng là nơi tôn vinh lý tưởng cách mạng cao cả của người thanh niên cộng sản Lý Tự Trọng.

“Đây sẽ là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau, là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa của thanh thiếu niên Hà Tĩnh và cả nước”, anh Nguyễn Đắc Vinh nói.

Trước đó, BQL Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng cho biết, Bộ VHTT&DL đã quyết định công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia đối với phần mộ Lý Tự Trọng trong Khu tưởng niệm của đồng chí tại xã Việt Xuyên (Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Tại lễ khánh thành, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tặng bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong xây dựng Khu tưởng niệm đồng chí Lý Tự Trọng.

Tiếp đó, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư Hà Thị Khiết; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh, cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã thắp hương và trồng cây lưu niệm tại khu tưởng niệm đồng chí Lý Tự Trọng.

Tuyên dương 100 đoàn viên tiêu biểu

Tối 19/10, tại TPHCM, Thành Đoàn TPHCM tổ chức buổi tuyên dương 100 đoàn viên tiêu biểu nhân ngày kỷ niệm 100 năm ngày sinh Anh hùng Lý Tự Trọng.

Tham dự có anh Lê Quốc Phong, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam cùng hàng trăm đoàn viên, thanh niên. 100 đoàn viên được tôn vinh là những nhân tố tích cực trong học tập và lao động tại địa phương, đơn vị thuộc địa bàn TPHCM.

Nguyễn Dũng

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.