Buổi chào cờ đầu tiên tại đảo Trần, Quảng Ninh

Lễ chào cờ tại cột cờ chủ quyền Tổ quốc trên đảo Trần ngày 22/8. Ảnh: Xuân Tùng.
Lễ chào cờ tại cột cờ chủ quyền Tổ quốc trên đảo Trần ngày 22/8. Ảnh: Xuân Tùng.
TP - Ngày 22/8, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Ngân hàng BIDV phối hợp với Tỉnh Đoàn Quảng Ninh tổ chức Lễ khánh thành công trình cột cờ chủ quyền Tổ quốc tại Đảo Trần (huyện Cô Tô, Quảng Ninh)– đảo tiền tiêu của vùng biển Đông Bắc.

Từ Móng Cái, con tàu của Bộ đội biên phòng băng băng rẽ sóng vượt hơn 12 hải lý đưa chúng tôi đến đảo Trần. Đây là hòn đảo nhỏ có diện tích 4,43 km2, nhưng có vị trí chiến lược trọng yếu, nằm ở khu vực quan trọng về giao thương kinh tế với Trung Quốc; xung quanh đảo là ngư trường truyền thống của ngư dân Bắc Bộ. 

Từ phía cầu cảng, dễ dàng nhìn thấy đèn hải đăng nằm trên đỉnh núi cao nhất đảo, cao cách mực nước biển 188 m. Đây cũng là nơi công tác của Trạm Rada Hải quân. Và, bắt đầu những ngày Thu tháng Tám này trở đi, có thêm sự hiện diện của cột cờ chủ quyền Tổ quốc lừng lững hướng ra biển.

Phát biểu tại lễ khánh thành công trình, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Long Hải khẳng định: “Cột cờ chủ quyền Tổ quốc tại đảo Trần là cần thiết, là minh chứng cho hành động của thanh niên, sinh viên cả nước chung tay góp sức bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc”. Chị Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh chia sẻ, hằng năm sẽ tiến hành tổ chức đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên ra tham quan cột cờ để giáo dục lòng yêu nước, ý thức, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo đồng thời góp phần xây dựng và phát triển kinh tế xã hội tại đảo Trần.

Đúng 11h30 phút, lễ thượng cờ tại cột cờ chủ quyền Tổ quốc trên đảo Trần diễn ra uy nghiêm. Chị Nguyễn Thị Cảnh - công dân đầu tiên trên đảo xúc động: “Đảo có thêm cột cờ chủ quyền Tổ quốc ý nghĩa lắm. Đây sẽ là nơi để giáo dục lòng yêu nước, chủ quyền đất nước cho các cháu trên đảo”. Là một trong những hộ thanh niên định cư trên đảo Trần, chị Nguyễn Thị Tung bộc bạch bây giờ thấy cột cờ là thấy đảo, thấy nhà mình.

Cùng với cháu ngoại và con gái, ông Nguyễn Minh Đức (71 tuổi) ngược núi lên thăm công trình trong ngày khánh thành. Gắn bó với đảo Trần đến nay đã hơn 20 năm, ông Đức chứng kiến quá trình xây dựng và hoàn thành của cột cờ chủ quyền tại đảo Trần.

Dịp này, T.Ư Đoàn trao tặng 500 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân và cán bộ chiến sỹ đang công tác trên các đảo tại Quảng Ninh. Tỉnh Đoàn Quảng Ninh trao tặng cho các cháu trên đảo Trần cặp sách nhân dịp năm học mới.

MỚI - NÓNG