Hội nghị Ban Thường vụ T. Ư Đoàn

Cần chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu

Đại biểu phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: P.H
Đại biểu phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: P.H
TP - Công tác tham mưu của cán bộ Đoàn trong việc thực hiện các chế độ, chính sách dành cho thanh niên; trung thực trong báo cáo số liệu, thành tích để tìm phương hướng phát triển công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi phát triển thực chất... là những nội dung quan trọng được thảo luận tại Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 13 (khóa X) ngày 27/12.

Trong ngày làm việc đầu tiên, Hội nghị thảo luận nội dung tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 2015; Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2016; Sự kiện, hoạt động tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2015. Sơ kết việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011 - 2020.

Về công tác tuyên giáo, anh Lê Quang Tự Do, Trưởng Ban Tuyên giáo (T.Ư Đoàn) cho biết, năm 2015 có nhiều thuận lợi trong giáo dục, định hướng cho ĐVTN với nhiều hoạt động giáo dục có sự chuyển biến tích cực, rõ nét, đã thực hiện được những việc Đảng, T.Ư Đoàn kỳ vọng gắn với các sự kiện truyền thống lớn của đất nước.

Tuy nhiên, vấn đề nổi cộm được nhiều đại biểu thảo luận là số liệu báo cáo các nội dung, chương trình của các Tỉnh, Thành Đoàn. Theo chị Vũ Thị Giáng Hương, Trưởng Ban Thanh niên Công nhân và đô thị (T. Ư Đoàn), một số tỉnh rất khó khăn trong công tác đào tạo nghề và giới thiệu việc làm nhưng báo cáo cuối năm lại có con số khá cao và xác định trên thực tế rất khó thực hiện. Về con số làm đường giao thông nông thôn, anh Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy T.Ư Đoàn, nguyên Trưởng ban TNNT cho biết, nhiều tỉnh, thành phố kê những con số khó tin, cao một cách bất thường và cần rà soát lại để chấm điểm xét danh hiệu cuối năm cho chính xác.

Theo Trưởng ban Thanh niên trường học (T.Ư Đoàn) Nguyễn Thị Ngà, việc thẩm định con số báo cáo từ các tỉnh thành thông qua các cuộc thi do Ban Thanh niên Trường học thường trực tổ chức có tiêu chí rất rõ, đều được thẩm định thông qua máy móc thống kê. Do đó hạn chế được số liệu thực, ảo. Để kiểm soát số liệu chính xác, cần đưa ra tiêu chí, đối tượng xác định rõ ràng.

Chị Phạm Thị Phúc, Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng cho rằng, con số sai do cách hiểu khác nhau, thậm chí diễn ra ở nhiều nơi, nhiều ngành khác nhau nên cần có sự thống nhất đưa ra tiêu chí thống kê.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh khẳng định, Hội nghị dành nhiều thời gian mổ xẻ, phân tích việc báo cáo của địa phương nhằm đưa ra số liệu chính xác để có cách biểu dương, nhân rộng mô hình tốt. Với những con số chưa chính xác cần tìm cách tháo gỡ khó khăn cho cơ sở để có biện pháp thực hiện tốt hơn.

Về công tác hội nhập quốc tế, khởi nghiệp năm 2016, đặc biệt hội nhập TTP của đội ngũ doanh nhân, Bí thư thứ nhất T. Ư Đoàn giao Ban Tuyên giáo và Quốc tế (T.Ư Đoàn) thực hiện các chuyên đề hàng tháng đăng tải trên báo chí của Đoàn với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành nhằm mở mang kiến thức, cung cấp thông tin hữu ích cho thanh niên.

Về các chương trình do Đoàn triển khai, cần nêu cao ý thức tự giác, nêu gương của cán bộ Đoàn. Với những việc đã triển khai tốt, có thế mạnh cần giữ vững độ bền; Mặt khác với những việc mới và hiệu quả chưa cao, các cấp bộ Đoàn cần rà soát để tìm biện pháp khắc phục, đeo bám thực hiện.

Anh Vinh cũng chỉ ra khâu còn yếu và yêu cầu nâng cao chất lượng, kỹ năng trong công tác tham mưu của các cấp bộ Đoàn ở nhiều địa phương, đặc biệt trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của T.Ư Đảng về công tác thanh niên và thực thi Chiến lược thanh niên trên thực tế.

Nhiều nơi “khoán trắng” thực hiện Chiến lược phát triển Thanh niên

Anh Hoàng Quốc Thưởng, Bí thư Tỉnh Đoàn Hải Dương cho biết, do diễn biến tình hình thanh niên hiện nay khá phức tạp, xuất hiện nhiều xu hướng mới nên đề xuất Ban Thường vụ cần tập hợp đánh giá về thanh niên năm 2015 để đưa ra phương hướng công tác năm tới. Các chỉ tiêu cho công tác năm 2016 cần sát thực tế, gắn với nhiệm vụ trọng tâm công tác năm của cấp trung ương, địa phương. T.Ư Đoàn cần gợi ý về chỉ tiêu tổng thể chứ không áp số liệu cụ thể cho từng địa phương. 

Anh Nguyễn Thanh Tuấn, Trưởng Ban thanh niên Bộ Công an cho rằng việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên ở nhiều địa phương, bộ ngành đang khoán trắng cho Đoàn thanh niên từ khâu đề xuất chính sách đến việc thực hiện. Thực tế, Đoàn là cơ quan giám sát việc thực hiện Chiến lược có đông đảo đối tượng thụ hưởng là thành viên, Đoàn cần có đề xuất tháo gỡ trước thực trạng nhiều chương trình, đề án trong Chiến lược chưa được triển khai hoặc triển khai chậm, ảnh hưởng tới quyền lợi của thanh thiếu niên.

Chị Trần Thị Vĩnh Nghi, Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ cho rằng, việc thực hiện Chiến lược đang gặp rất nhiều khó khăn vì nếu có đề án nhưng không được đầu tư nguồn lực, không có ràng buộc cơ chế phối hợp giữa các cấp thì không thể triển khai thực hiện được. 

Hôm nay, Hội nghị tiếp tục làm việc với việc Quyết định Công trình thanh niên tiêu biểu năm 2015; Tổng kết thực hiện Đề án 103 về các giải pháp tăng cường dạy nghề và tạo việc làm cho thanh niên; Công tác cán bộ.

Anh Nguyễn Thanh Tuấn, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Công an cho biết, cần xác định bộ tiêu chí, thống nhất cách làm để việc thống kê, báo cáo được chuẩn số liệu. Trên cơ sở đó, có cách làm tốt hơn, khuyến khích các địa phương, cơ quan thực hiện, tổ chức tốt, đặc biệt là công tác giáo dục, cảm hóa thanh niên chậm tiến.

MỚI - NÓNG