Cần kết nối thông tin tình nguyện

Cần kết nối thông tin tình nguyện
TP - Sáng 7/7, tại Thái Nguyên, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN Lê Quốc Phong đến thăm, tặng quà, động viên các tình nguyện viên tiếp sức mùa thi tại điểm trường ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông, ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp.

Tại đây, anh Phong hỏi cụ thể tình hình ăn ngủ, sức khỏe của các tình nguyện viên, việc đón tiếp sĩ tử, kinh phí đi lại…

Anh Phong lưu ý, trong những ngày tới, các tình nguyện viên cố gắng giữ gìn sức khỏe, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình, nêu gương sáng để sau này các thí sinh khi đỗ vào trường sẽ lại tham gia vào các hoạt động tình nguyện.

Trong kỳ thi tuyển sinh đợt 1 tại Thái Nguyên, đã có hơn 13 nghìn lượt thí sinh và người nhà được các tình nguyện viên hỗ trợ, hướng dẫn, giới thiệu hơn 4 nghìn chỗ trọ giá rẻ, miễn phí, tặng hơn 10 nghìn suất ăn miễn phí.

Tại các điểm tiếp đón, nhiều đội xe tình nguyện đưa đón miễn phí hàng nghìn lượt thí sinh và người nhà. Trong cuộc làm việc với Tỉnh Đoàn Thái Nguyên, anh Lê Quốc Phong đánh giá rất cao sự chủ động phối hợp, tổ chức chương trình tiếp sức mùa thi.

Anh Phong nhấn mạnh, trong những ngày tới, cần tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tốt nhất, làm sao tiếp cận, hỗ trợ được càng nhiều thí sinh càng tốt, đồng thời cũng làm tốt công tác kết nối giữa các tổ chức Đoàn, đơn vị tỉnh bạn, các nhóm tình nguyện để tiếp đón, hỗ trợ tối đa những trường hợp thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, anh Phong đặc biệt lưu ý, phải kết nối các lực lượng chức năng hỗ trợ sinh viên tình nguyện khi cần thiết, đảm bảo an toàn, sức khỏe cho các tình nguyện viên.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.