Chăm lo đối tượng chính sách, chiến sỹ nơi biên giới

Anh Nguyễn Đắc Vinh tặng quà cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Thanh Lòa. Ảnh thanh niên.com.vn
Anh Nguyễn Đắc Vinh tặng quà cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Thanh Lòa. Ảnh thanh niên.com.vn
TP - Ngày 8/2, đoàn công tác Trung ương Đoàn, do Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh dẫn đầu, đến thăm, chúc Tết, tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Thanh Lòa và Bảo Lâm huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Tại các đơn vị, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn lắng nghe ý kiến của cán bộ, chiến sỹ về công tác giúp dân xóa đói, giảm nghèo, chăm lo đối tượng chính sách, người nghèo ở vùng sâu, vùng xa. 

Cụ thể, Đồn Biên phòng Thanh Lòa đã vận động và cùng người dân trồng được trên 10 vạn cây hồng không hạt, một loại quả đặc sản của địa phương; Đồn Biên phòng Bảo Lâm ủng hộ làm đường liên thôn, xây dựng nhà văn hóa, tặng cho 50 hộ người dân tộc thiểu số, người nghèo tiền ăn Tết, gạo, thịt. 

“Khi đất nước vào xuân, các chiến sỹ mang quân hàm xanh lại đi nắm địa bàn, giữ gìn an ninh biên giới. Tôi mong rằng, các đồng chí phát huy tốt hơn nữa những thành tích đã đạt được; đồng thời đẩy mạnh công tác đối ngoại biên phòng, ứng xử khôn khéo, góp phần giữ vững hòa bình, ổn định, chủ quyền của đất nước”, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nói.

Trong khuôn khổ chuyến thăm biên giới Lạng Sơn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh đến chúc Tết, tặng quà cho bà Đặng Thị Đảo (90 tuổi, dân tộc Tày, trú tại xã Tân Liên, huyện Cao Lộc, mẹ liệt sỹ); Hoàng Văn Tân (SN 1987, Bí thư chi đoàn thôn Pò Lẹng, xã Tân Liên, vượt khó, làm kinh tế giỏi); Hà Kiều Trang (11 tuổi, thôn An Rinh 2, xã Tân Liên, mồ côi cả cha mẹ). Tổ chức Đoàn thanh niên quân đội, Tỉnh Đoàn Lạng Sơn tháp tùng đoàn công tác của T.Ư Đoàn cũng tặng nhiều phần quà cho các đơn vị, cá nhân kể trên.

* Ngày 8/2, Tỉnh Đoàn Bắc Giang đến thăm, tặng quà, tổ chức kết nghĩa với Đồn Biên phòng Chi Lăng (huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn).

Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG