Cháy mãi ngọn lửa trách nhiệm

Thanh niên thời kỳ “3 sẵn sàng”, vừa chiến đấu vừa tăng gia sản xuất làm nghĩa vụ hậu phương lớn cho chiến trường miền Nam
Thanh niên thời kỳ “3 sẵn sàng”, vừa chiến đấu vừa tăng gia sản xuất làm nghĩa vụ hậu phương lớn cho chiến trường miền Nam
TP - “Từ những “3 sẵn sàng”, “5 xung phong”,… lớp lớp thanh niên Việt Nam của nửa thế kỷ trước đã anh dũng sống, chiến đấu và làm trọn bổn phận của mình trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đến nay, trong thời kỳ mới với những cơ hội và thách thức mới, thanh niên càng phải có những hành động xứng đáng để thể hiện trách nhiệm đối với Tổ quốc”.

Ông Nguyễn Hữu Châu, Nguyên Bí thư Đoàn ủy Cơ quan Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Việt Nam, Phó Chủ nhiệm thường trực Câu lạc bộ truyền thống Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền Nam nhắn nhủ với thế hệ trẻ.

Nhân tố quyết định cho thắng lợi vẻ vang

“Qua thông tin trên phương tiện báo, đài, tôi không khỏi xót xa khi biết có tới 60% thanh niên bị cuốn vào cuộc sống thực dụng. Hiện nay, nhức nhối nhất là tình trạng bạo lực gia tăng từ gia đình, nhà trường, lan ra xã hội. Đau đớn nhất đối tượng thanh niên vi phạm nhiều”.

    Ông Châu chia sẻ

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Hữu Châu khẳng định, một trong những nhân tố quyết định đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là ở thanh niên. Chính thanh niên là lực lượng tiên phong trong những phong trào  mà đỉnh cao là “3 sẵn sàng” với nhiệm vụ là hậu phương lớn ở miền Bắc và “5 xung phong” với nhiệm vụ là trực tiếp đương đầu với kẻ thù ở miền Nam. Thanh niên là lực lượng nòng cốt là đội dự bị tin cậy của Đảng. Chính vì vậy, trong thời chiến, chủ trương chung được đề ra là “Có được thanh niên là có chiến thắng”.

“Trước họa mất nước, thanh niên chúng tôi thời kỳ đó đã theo tiếng gọi thiêng liêng lên đường tòng quân đánh giặc. Tất cả vì một mục tiêu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, khát vọng giành độc lập, tự do” - ông Châu cho biết.

Cháy mãi ngọn lửa trách nhiệm ảnh 1

Thanh niên ngày nay phải tích cực học tập, lao động và rèn luyện để xứng đáng trọng trách được giao phó

Chính từ  ý thức trách nhiệm của mình đối với đất nước, lớp lớp thanh niên Việt Nam thời kỳ đó đã không tiếc máu xương, không ngại hy sinh gian khổ lao vào cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Được sống, chiến đấu và rèn luyện trong môi trường mới, nhiều thanh niên thời kỳ đó đã dần nhận ra lẽ sống của đời mình.

Ông Châu nhớ lại: “Từ ngày về căn cứ, được Đảng và Đoàn giáo dục, đồng thời phải sống trong một môi trường thiếu thốn trăm bề, chúng tôi càng nhận ra giá trị của tinh thần tập thể, dần tập cho mình sống vì tập thể vì nhân dân. Từ chỗ quen thói cá nhân ích kỷ, chúng tôi sống theo tập thể, mọi người xem nhau như người thân trong gia đình. Từ chỗ ở gần dân nhưng chưa hiểu ý dân, chúng tôi được hòa nhập vào dân, thấu hiểu được tâm tư tình cảm và nỗi lòng dân”.

Dưới sự lãnh đạo Đảng, đồng thời tiếp thu những bài học của Bác Hồ về việc “lấy dân làm gốc”,  trong lòng thanh niên thời kỳ ấy đã chớm nở lí tưởng chiến đấu vì nhân dân vì đất nước. Họ sẵn sàng xung kích đến mọi mặt trận, mọi chiến tuyến, sẵn sàng đương đầu với kẻ thù.

Ông Châu dẫn lại ý kiến của ông Phan Minh Tánh, nguyên Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Việt Nam, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương, trong buổi tọa đàm 50 năm phong trào “5 xung phong” được tổ chức gần đây: Thời kỳ chống Mỹ cứu nước thanh niên là thế hệ anh hùng vẻ vang thắng giặc. Trải qua quá trình đầu đầy gian nan khi chính quyền Ngô Đình Diệm quyết tâm xé bỏ hiệp định Giơ-ne-vơ, các cơ sở Đảng bị phá vỡ, đồng chí và đồng bào bị tàn sát dã man. Nhưng phong trào đấu tranh chống áp bức không lùi bước mà còn đấu tranh kiên cường theo phương châm “ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh”.

Cháy mãi ngọn lửa trách nhiệm ảnh 2 Ông Phan Minh Tánh, nguyên Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Việt Nam, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương: “Thế hệ thanh niên thời kỳ kháng chiến chống Mỹ là thế hệ anh hùng thắng giặc vẻ vang”
Qua thời gian đấu tranh, chiến đấu trường kỳ mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, tuổi trẻ cả nước đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ đối với Tổ quốc. Điều này một lần nữa khẳng định thanh niên là nhân tố tất yếu cho mọi thắng lợi.

Thời bình, thế hệ của những thanh niên chống Mỹ vẫn không ngừng cống hiến sức mình cho đất nước. Theo ông Châu, sau giải phóng, một trong những nhiệm vụ của thế hệ thanh niên chống Mỹ đó là: “Nhớ ơn liệt sĩ, đáp nghĩa đồng bào, chăm lo đồng đội, tiếp lửa thanh niên”.

Ông Châu khẳng định, phong trào thanh niên là sự kế thừa không hơn không kém, đó là sự kế thừa giữa 3 thế hệ thanh niên, bao gồm: Thế hệ thanh niên chống Pháp, thế hệ thanh niên chống Mỹ và thế hệ thanh niên ngày nay. Trong đó, thế hệ thanh niên chống Mỹ đã kế thừa truyền thống của cha anh trong phong trào kháng Pháp, để từ đó nhận ngọn lửa trách nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ đánh đuổi giặc Mỹ giành độc lập, tự do trọn vẹn cho đất nước, cho nhân dân.

Thời bình, thế hệ thanh niên chống Mỹ ngày nào lại tiếp tục nhiệm vụ giáo dục, truyền lại ngọn lửa trách nhiệm cho thế hệ mai sau, để từ đó, ngọn lửa mãi bừng sáng. Điều này đặt lên vai thế hệ thanh niên hiện nay trách nhiệm to lớn trong việc kế thừa và phát huy những truyền thống quí báu của những thế hệ đi trước.

Nhiều thách thức trong thời kỳ mới

Đất nước thống nhất vừa tròn 40 mùa xuân, tuy không còn phải chiến đấu với kẻ thù hung tàn với vũ khí, đạn bom và súng ống. Nhưng hiện nay thời đại mới lại đòi hỏi thanh niên phải có bản lĩnh trong suy nghĩ và cách làm.

Theo ông Nguyễn Hữu Châu, thách thức mới đó là những cám dỗ về mặt vật chất, những thú vui sa đà dễ làm thanh niên mất đi lý tưởng, mất chí hướng. Ông Châu nhắc lại lời của chỉ huy trước lúc diễn ra chiến dịch Hồ Chí Minh. Lúc đó, chỉ huy đơn vị đã dẫn lại lời dạy của Bác Hồ. Đó là: Khi hòa bình về thành phố, tuyệt đối tránh xa viên đạn bọc đường, không được đụng đến cây kim, sợi chỉ của nhân dân. Ý Bác muốn nói về sự cám dỗ của đồng tiền, của sắc đẹp, của quyền lực,… Vì những cám dỗ đó sẽ dễ bộc phát trong từng người.

Cháy mãi ngọn lửa trách nhiệm ảnh 3 Ông Nguyễn Hữu Châu
 Có thể nói khó nhất là việc chủ nghĩa cá nhân có cơ hội trỗi dậy ảnh hưởng dẫn đến một bộ phận không nhỏ thanh niên thời nay sa lầy vào những thói xấu hoặc sống không lý tưởng. Điều đó khiến thanh niên phai nhạt, lơ là với lợi ích của đất nước, của nhân dân dẫn đến lối sống thực dụng và đạo đức suy thoái.

Theo ông Châu, việc phải làm để hạn chế những mặt tiêu cực ảnh hưởng đến thanh niên là xây dựng nền tảng gia đình ấm êm, tử tế. Như Bác Hồ từng nói: “Người tốt, gia đình tốt, làng tốt, xã hội tốt” - ông Châu dẫn lại. Để xây dựng một xã hội văn minh nền tảng từ gia đình. Gia đình chính là hạt nhân của xã hội.

Ông Chân đặt niềm tin: Thanh niên hiện nay với các phong trào xung kích trên các lĩnh vực, kế thừa một cách vẻ vang những phong trào “3 sẵn sàng”, “5 xung phong” bằng những phong trào tình nguyện đầy hiệu quả và có sức lan tỏa.

MỚI - NÓNG