Chủ đề trẻ trên tạp chí Xây dựng Đảng

Công tác quy hoạch, sử dụng cán bộ trẻ luôn là đề tài được tạp chí Xây dựng Đảng ưu tiên đề cập.
Công tác quy hoạch, sử dụng cán bộ trẻ luôn là đề tài được tạp chí Xây dựng Đảng ưu tiên đề cập.
TPO - Cùng với việc tập trung nghiên cứu, hướng dẫn, tuyên truyền, trao đổi kinh nghiệm về công tác tổ chức xây dựng Ðảng, 50 năm qua, tạp chí Xây dựng Đảng  cũng dành dung lượng lớn để phản ánh, phân tích, đánh giá công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ.

Mạnh dạn giao việc cho cán bộ trẻ

Theo ông Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập tạp chí Xây dựng Đảng, tư tưởng chỉ đạo của Ban Biên tập xác định tuổi trẻ là thế hệ kế cận, bởi như Bác Hồ dạy: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà”, “nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do các thanh niên”. Vì thế chủ đề về thanh niên, tuổi trẻ luôn được tạp chí ưu tiên, phản ánh ở nhiều góc cạnh, từ khâu quy hoạch, đào tạo cho đến những trải nghiệm công việc trong thực tế.

Tạp chí luôn bám sát, phản ánh đa chiều các vấn đề liên quan đến việc chuẩn bị cán bộ trẻ, giải pháp để bố trí cán bộ trẻ ở đại hội đảng bộ các cấp. Trong năm 2014, Tạp chí đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức hội thảo “Tuyên truyền hướng tới đại hội đảng bộ các cấp trên tạp chí Xây dựng Đảng”. Tại Hội thảo trên, vấn đề chuẩn bị nhân sự cho đại hội, nhất là cán bộ trẻ và cán bộ nữ được khá nhiều đại biểu quan tâm. Qua thảo luận, các đại biểu khẳng định, muốn bố trí cán bộ trẻ thì phải chỉ đạo rõ từng nơi, từng vị trí cần phải bố trí, sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Bên cạnh đó phải mạnh dạn trong phân công công việc, làm quyết liệt thì mới tạo được nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ cho đại hội đảng bộ các cấp...

Đề cập những nguyên nhân dẫn đến việc chuẩn bị, xây dựng lực lượng cán bộ còn hạn chế, bài viết “Kết hợp và chuyển tiếp liên tục, vững vàng các thế hệ cán bộ” đăng trên tạp chí  mới đây đã chỉ ra rằng: Không ít cấp ủy đảng và thủ trưởng cơ quan, đơn vị thiếu tin tưởng cán bộ trẻ, cho rằng người sau không bằng mình. Nhiều nơi có quy hoạch cán bộ kế cận, nhưng lại làm một cách hình thức, chiếu lệ, chưa khách quan và công tâm trong đánh giá cán bộ. Từ đó, kiến nghị mỗi cấp ủy phải ý thức rất rõ về sự cần thiết cấp bách, ý nghĩa chiến lược của việc chuẩn bị lực lượng cán bộ kế cận và xác định rõ trách nhiệm của mình đối với công việc hệ trọng này. Cán bộ lãnh đạo chủ chốt đã cao tuổi nên xem việc mình thôi giữ chức vụ cũng là cách tạo điều kiện đưa cán bộ trẻ vào cơ quan lãnh đạo để bồi dưỡng…

Không tránh những vấn đề “nóng”

Theo ông Tuấn, trước đặc thù tạp chí nghiên cứu, hướng dẫn công tác tổ chức xây dựng Đảng, Ban Biên tập đặt ra  vấn đề làm sao giải quyết hài hòa giữa sự hấp dẫn của tờ báo với tính chính trị của nó. “Nếu quá nặng về yêu cầu tuyên truyền theo kiểu truyền đạt nghị quyết thì sẽ làm cho tờ báo khô khan, giảm hiệu quả thông tin. Nhưng nếu quá nghiêng về tính hấp dẫn, chạy theo thị hiếu của bạn đọc theo kiểu “thương mại hóa” thì lại xa rời tôn chỉ mục đích. Do đó, phải kết hợp làm sao để bảo đảm được sự hài hòa, trong đó lấy tính hấp dẫn là những vấn đề mà đảng viên, nhân dân đang quan tâm để hoàn thành tốt nhiệm vụ định hướng tư tưởng chính trị”, ông Tuấn cho biết.

Cũng theo ông Tuấn, thời gian qua, tạp chí đã có nhiều bài viết phản ánh những vấn đề “nóng” mà đảng viên đang quan tâm như: Bàn về các giải pháp để khắc phục tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; chống tham nhũng... Tạp chí cũng tích cực trong việc chống lại các tư tưởng suy thoái, quan liêu, tiêu cực, lợi ích nhóm… 

Đặc biệt, sau khi có Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, tạp chí tích cực tuyên truyền việc tiếp tục tư duy đổi mới, tự chỉnh đốn Đảng, nâng tầm trí tuệ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Đồng thời, hướng vào việc lãnh đạo thực hiện phát huy dân chủ trong Đảng và trong toàn xã hội – vấn đề đang được mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.

Đối với việc chăm lo, quy hoạch, đào tạo cán bộ trẻ ở tạp chí, ông Tuấn cho hay, trong số 16 cán bộ, phóng viên, biên tập viên trong biên chế hiện có đến 50% là những người trẻ. Khi các phóng viên trẻ mới về tạp chí công tác, Ban Biên tập sẽ phân công các biên tập viên có kinh nghiệm giúp đỡ, rèn luyện. Sau đó phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ (Ban Tổ chức Trung ương) đưa những phóng viên trẻ về công tác ở các ban tổ chức quận, huyện ủy để nắm bắt kinh nghiệm từ thực tế.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.