Chủ nhật Đỏ Tây Nguyên bội thu

Hiến máu tại Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk.
Hiến máu tại Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk.
TPO - Cả 3 điểm hẹn Chủ nhật Đỏ trên Tây Nguyên đã thu được 1.754 đơn vị máu chuyển cho Viện Huyết học và Truyền máu trung ương, vượt chỉ tiêu 354 đơn vị.

Sự kiện Chủ Nhật Đỏ lần thứ 2 trên Tây Nguyên do báo Tiền Phong phối hợp với Ban chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Đắk Lắk tổ chức diễn ra tại 3 điểm: trường Đại học Tây Nguyên từ 13h ngày Chủ nhật 25/1, huyện Đắk Mil tỉnh Đắk Nông ngày 27/1, và Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk 28/1/2015.

Sau lễ phát động chính thức diễn ra trưa chủ nhật 25/1, hàng nghìn sinh viên và cán bộ, nhân viên, khách mời của chương trình đã xung phong đăng ký hiến máu, và kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt hiến. Đến 16h45’ lượng máu hiến tại trường Đại học Tây Nguyên được chốt lại ở con số 913 đơn vị, vượt 213 so với chỉ tiêu đăng ký.

Sáng 27/1, chương trình "Chủ nhật Đỏ" Tây Nguyên tiếp tục diễn ra tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Nhiều chiến sĩ công an, học sinh phổ thông cũng được cơ quan và nhà trường tạo điều kiện cho đi hiến máu cùng đông đảo giáo dân.  Kết quả đã thu được 496 đơn vị máu, vượt 96 đơn vị máu so với mức đăng ký.

Chủ nhật Đỏ Tây Nguyên bội thu ảnh 1

Khám sức khỏe trước khi hiến máu tại Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk.

Sáng ngày 28/1/2015, Chủ nhật Đỏ diễn ra ở điểm cuối tại trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk. Giảng viên Mai Văn Hạnh, cán bộ Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm cho biết: Mỗi năm, trường tổ chức hiến máu tình nguyện 3 lần, đóng góp 500 - 600 đơn vị máu cho Viện Huyết học truyền máu Trung Ương và các bệnh viện trong tỉnh.

Nhiều sinh viên của trường được khen thưởng vì nhiều lần tham gia hiến máu như bạn Nguyễn Thị Thùy Linh, sinh viên năm 3, Khoa Xã hội và Nhân văn lớp Chính trị xã hội đã 9 lần hiến máu. Sắp thi học kỳ, nhưng từ sáng sớm rất đông sinh viên đã đến làm thủ tục hiến máu. Dù không ít tình nguyện viên thiếu cân, yếu sức bị loại , kết quả vẫn thu được 342 đơn vị máu.

Chủ nhật Đỏ Tây Nguyên bội thu ảnh 2

Sinh viên chờ đăng ký hiến máu tại Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk.

Cả 3 điểm hẹn Chủ nhật Đỏ trên Tây Nguyên đã thu được 1.754 đơn vị máu chuyển cho Viện Huyết học và Truyền máu trung ương, vượt 354 đơn vị so với dự kiến vận động khoảng 1.400 đơn vị máu ban đầu.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.