Cơ hội làm tình nguyện viên chuyên nghiệp IPU 132

Tình nguyện viên thực địa tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Tình nguyện viên thực địa tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
TP - Liên tiếp trong 3 ngày từ 25/2 đến 27/2, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn và Ban Tổ chức Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU 132) tổ chức tập huấn 145 tình nguyện viên thuộc nhóm tháp tùng đoàn tại nhiều địa điểm diễn ra sự kiện: Sân bay Quốc tế Nội Bài, Nhà Quốc hội, Hoàng thành Thăng Long, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Tình nguyện chuyên nghiệp

IPU 132 là môi trường mới mẻ và thú vị với các tình nguyện viên  bởi sự chuyên nghiệp, quy mô quốc gia và tầm vóc quốc tế của sự kiện. Cao Hồng Phúc (Khoa Tiếng Anh, Học viện Ngoại giao Hà Nội) cho biết, IPU 132 mang lại cảm giác hoàn toàn mới.

Tham gia nhiều hoạt động tình nguyện, nhóm trưởng Lê Hoàng Đức Anh (Khoa Kinh tế Quốc tế, Học viện Ngoại giao) thừa nhận, chưa hoạt động tình nguyện nào buộc cậu phải huy động và thực hành nhiều kĩ năng như IPU 132: “Trở thành tình nguyện viên của IPU, kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng nói trước đám đông, kĩ năng tổ chức công việc hiệu quả, giải quyết vấn đề, ngoại ngữ,…của tôi tiếp tục được củng cố,
gia tăng”.

IPU 132 giúp Nguyễn Hoài Đan (Khoa Quan hệ quốc tế, Học viện Ngoại giao) trở nên mạnh bạo, tự tin hơn. Kiến thức về ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh chuyên ngành ngày càng hoàn thiện. “Mình luyện tập phát âm, chú trọng ngoại ngữ chuyên ngành để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ”. Nguyễn Hoài Đan nói.

Thêm hiểu và yêu đất nước

IPU 132 còn là cơ hội để người trẻ - tình nguyện viên  hiểu sâu sắc hơn về chính trị, văn hóa và lịch sử dân tộc.

Đỗ Thị Thanh Hiền (khoa Tài chính – Ngân hàng, Đại học Ngoại thương Hà Nội) cho biết: "Tập huấn thực địa giúp tôi hiểu nhiều hơn về lịch sử, văn hóa dân tộc mình. Tôi càng thêm yêu, thêm tự hào về quê hương, đất nước”.

Trần Mạnh Cường (Khoa Chính trị Quốc tế và Ngoại giao, Học viện Ngoại giao) đang gấp rút bổ sung kiến thức về chính trị, văn hóa, lịch sử bằng việc đọc thêm sách vở, tìm hiểu trên mạng internet: "Tôi muốn sự hiểu biết phải thấu đáo để tự tin trả lời mọi câu hỏi của đại biểu quốc tế”. Cường mong các đại biểu quốc tế sẽ thấy hấp dẫn và gợi mở trước chiều dài lịch sử, vẻ đẹp văn hóa của dân tộc Việt qua phần giới thiệu của mình.

Nguyễn Minh Trang (Khoa Quan hệ quốc tế, Học viện Ngoại giao) cho biết, sẽ tìm hiểu thật kĩ những đặc trưng văn hóa của dân tộc Thái với những điệu múa xòe, múa sạp để giới thiệu với đại biểu quốc tế.

Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU 132) là sự kiện đối ngoại có ý nghĩa chính trị, xã hội quan trọng với quy mô lớn, mang tính chất toàn cầu được tổ chức tại Việt Nam với hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ. 

MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.