Hội đàm Thủ lĩnh Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc:

Củng cố và mở rộng nhiều lĩnh vực hợp tác

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh (bìa phải) tặng bản trống đồng Đông Sơn cho Bí thư thứ nhất Đoàn Thanh niên Trung Quốc Tần Nghi Trí. Ảnh: Nguyễn Triều.
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh (bìa phải) tặng bản trống đồng Đông Sơn cho Bí thư thứ nhất Đoàn Thanh niên Trung Quốc Tần Nghi Trí. Ảnh: Nguyễn Triều.
TPO - Ngày 5/11, tại cuộc Hội đàm cấp cao giữa Bí thư thứ nhất Đoàn Thanh niên hai nước Việt Nam - Trung Quốc, lãnh đạo hai bên đã bàn thảo, thống nhất các chương trình hợp tác toàn diện, tăng cường giao lưu thanh niên bằng nhiều kênh, mở rộng giao lưu doanh nghiệp trẻ, báo chí, công tác truyền thông và đào tạo cán bộ trẻ.

Mở đầu cuộc Hội đàm, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Vinh nhiệt liệt chào đón và bày tỏ sự vui mừng được đón đoàn đại biểu 200 thanh niên do Bí thư thứ nhất Đoàn TNCS Trung Quốc Tần Nghi Trí dẫn đầu, đến giao lưu, gặp gỡ hữu nghị tại Việt Nam. Nhắc lại chuyến giao lưu hữu nghị Thanh niên lần thứ 15 đã được tổ chức thành công tại Trung Quốc, Bí thư thứ nhất Nguyễn Đắc Vinh cho biết, hai bên đã có tiếp xúc đầu tiên cho lực lượng doanh nhân, giao lưu báo chí để mở ra lĩnh vực hợp tác mới có chiều sâu, hiệu quả hơn.

Anh Nguyễn Đắc Vinh thông báo với đoàn đại biểu cấp cao thanh niên Trung Quốc về những sự kiện trọng đại của Việt Nam (tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc; Kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám thành công và thành lập nước Việt Nam XHCN). “Chúng tôi bày tỏ sự vui mừng, và cảm kích đối với sự quan tâm đặc biệt tới mối quan hệ giữa thanh niên hai nước nhằm xây dựng sự gắn kết bền lâu giữa thanh niên, tiến tới mối quan hệ vững bền của hai nước của đồng chí Tập Cận Bình. Trong chuyến thăm lần này của Chủ tịch Tập Cận Bình, lãnh đạo 2 nước cho phép tổ chức chương trình Giao lưu Thanh niên với sự tham dự, chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước”, anh Vinh nói.

“T.Ư Đoàn đã xây dựng đề án, báo cáo Bộ Chính trị để cuối năm 2016 tổ chức Đại hội giao lưu Thanh niên Việt - Trung tại Việt Nam, với quy mô đón 1.000 đại biểu thanh niên Trung Quốc tới giao lưu”.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Vinh cho biết

Anh Nguyễn Đắc Vinh đề xuất Đoàn Thanh niên hai nước tiếp tục thúc đẩy giao lưu, trao đổi đoàn đại biểu cấp cao và những chương trình hợp tác hiệu quả khác. Anh Vinh cũng cám ơn sự giúp đỡ của Đoàn Thanh niên Trung Quốc và Tỉnh Đoàn Quảng Tây trong công tác đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn Việt Nam trong nhiều năm qua và mong tiếp tục việc hợp tác, đào tạo hiệu quả hơn nữa. Mong Học viện Chính trị Thanh niên Trung Quốc giúp đỡ Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam phát triển hơn về các nội dung đào tạo.

Theo anh Vinh, trên cơ sở mối quan hệ tổ chức Đoàn hai nước, cần tiếp tục góp phần xúc tiến du lịch cho thanh niên không chỉ bằng con đường giao lưu hữu nghị chính thức mà qua du lịch, để gặp gỡ thăm hỏi lẫn nhau một cách thường xuyên, liên tục hơn. Hai bên tiếp tục thúc đẩy và thắt chặt mối quan hệ giữa các thành phố kết nghĩa, giữa các tỉnh biên giới giáp ranh… Đoàn Thanh niên hai nước cùng nhau trở thành những thành viên quan trọng trong các tổ chức Thanh niên Thế giới, ủng hộ nhau trong các tổ chức quốc tế khi cùng là những thành viên. Vào tháng 12 tới, Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị Doanh nhân ASEAN, mong Trung Quốc cử những doanh nhân tham dự.

Bí thư thứ nhất Đoàn Thanh niên Trung Quốc Tần Nghi Trí bày tỏ sự vui mừng, vinh hạnh khi dẫn đoàn đại biểu 200 thanh niên ưu tú thăm Việt Nam nhân chuyến thăm của Chủ tịch nước Tập Cận Bình. “Chủ tịch Tập Cận Bình rất quan tâm chuyến thăm và giao lưu hữu nghị thanh niên hai nước Việt - Trung. Chủ tịch cũng đặt ra yêu cầu cho thanh niên hai nước nhằm xây dựng tương lai cho mối quan hệ hai nước Trung - Việt bền vững. “Chúng tôi cám ơn T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đón tiếp chu đáo, trọng thị”, anh Tần Nghi Trí nói.

Anh Tần Nghi Trí cho biết, trong những ngày tại Việt Nam, các hoạt động giao lưu tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị do Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công vun đắp. Từ năm 2000 đến nay đã có 16 lần tổ chức giao lưu với khoảng 1.600 thanh niên Trung Quốc tới thăm Việt Nam và Trung Quốc đón hơn 3.000 thanh niên Việt Nam sang thăm và giao lưu. Trong đó, chương trình Đại hội liên hoan thanh niên Việt - Trung là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc nhất vì tầm ảnh hưởng sâu rộng trong giới trẻ. Về chương trình đào tạo cán bộ trẻ cho Việt Nam, phía Trung Quốc nghiên cứu thay đổi cho phù hợp theo đề xuất của Ban Bí thư T.Ư Đoàn Việt Nam.

“Chúng tôi đánh giá cao đề xuất của Việt Nam về chương trình giao lưu doanh nhân trẻ, báo chí, xuất bản hai nước. Trong đoàn đại biểu lần này chúng tôi cử 82 doanh nhân trẻ giao lưu, học hỏi lẫn nhau để góp phần thúc đẩy thương mại. Việc giao lưu báo chí nên mở rộng cho tất cả các cơ quan báo chí nói chung. Đoàn Thanh niên hai nước nên tổ chức chương trình hoạt động, giao lưu riêng cho báo chí hai nước”, anh Tần Nghi Trí đề xuất. Với tư cách Bí thư thứ nhất kiêm Viện trưởng Học viện Chính trị Thanh niên Trung Quốc, anh Tần Nghi Trí khẳng định sẽ chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ cho Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

MỚI - NÓNG