Đà Nẵng: Bí thư Thành ủy đối thoại với thanh niên

Rất nhiều đại biểu thanh niên mạnh dạn phản ánh, đề xuất ý kiến với lãnh đạo thành phố.
Rất nhiều đại biểu thanh niên mạnh dạn phản ánh, đề xuất ý kiến với lãnh đạo thành phố.
TP - Sáng 26/3, Sở Nội vụ Đà Nẵng phối hợp Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức chương trình Đối thoại tháng 3 với chủ đề “Thanh niên với năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”.

Chương trình đối thoại do đồng chí Trần Thọ - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng chủ trì với sự tham gia của 500 đại biểu thanh niên.

Thanh niên vi phạm nhiều nhất

Nhiều câu hỏi, ý kiến từ các đại biểu thanh niên đã được đặt ra ngay từ đầu buổi đối thoại. Anh Nguyễn Đức Tiến, Bí thư đoàn ĐH Đà Nẵng phản ánh: “Rất nhiều trường hợp vượt đèn đỏ, lấn làn xảy ra vào giờ cao điểm. Đặc biệt, người dân vẫn cố ý đi ngược chiều trên các tuyến đường một chiều”.

Cùng ý kiến trên, anh Nguyễn Đình Trung, Bí thư đoàn Cảnh sát giao thông cho biết: “Người tham gia giao thông không có ý thức thật sự, thấy người thi hành công vụ thì chấp hành, không thấy thì mặc sức vi phạm”. Về việc dán quảng cáo rao vặt, tờ rơi trên địa bàn thành phố, nhiều ý kiến cho rằng sau khi ra quân xóa bỏ được vài ngày thì lại đâu vào đấy, cần phải mạnh tay xử lý.

Trả lời các vấn đề trên, ông Trần Thọ nói: “Các đồng chí phản ánh thực trạng, nhưng có biết đối tượng nào vi phạm nhiều nhất không? Đó là thanh niên. Trong giao thông, trẻ con được bố mẹ đưa đi đón về, lớp trung niên, người già như chúng tôi lại không đủ lanh lẹ để vượt đèn đỏ, lạng lách. Đi ngoài đường rất dễ gặp những cậu choai choai vô tư lấn làn, bấm còi inh ỏi… Có giảm tải được những trường hợp vi phạm hay không cũng tùy thuộc phần lớn vào các bạn”. Ông đưa ra những tấm hình chụp lại  chiếc xe chở 4, 5 thanh niên làm minh chứng.

“Còn việc dán quảng cáo, phát tờ rơi, cũng thanh niên làm chứ không ai hết. Ở ngã ba, ngã tư, các bạn đứng phát hàng trăm tờ rơi, có người cầm đi có người vứt ngay tại chỗ. Do vậy, các cơ sở đoàn phải tuyên truyền đoàn viên phải cân nhắc thật kĩ lưỡng trước khi hành động. Dù đó là công việc làm thêm kiếm tiền nhưng vô tình góp phần làm bộ mặt thành phố xấu đi”, ông nói thêm.

Một vấn đề nữa được đa số đại biểu nêu ra là thiếu những sân chơi, địa điểm giao lưu, gặp gỡ để nâng cao đời sống tinh thần cho thanh niên, dù phản ánh nhiều nhưng không đáp ứng được. Trong khi đó, chính quyền lại cho xây một sân golf hàng chục tỷ đồng rồi bỏ hoang. Lãnh đạo thành phố đã tự kiểm điểm về vấn đề trên vì đầu tư các công trình không cân nhắc, đầu tư cho văn hóa thanh niên chưa tương xứng, đồng thời khuyến khích thanh niên đề xuất hướng sử dụng có hiệu quả những công trình thanh niên để tránh lãng phí.

Hiến kế cho lãnh đạo

Không chỉ phản ánh bức xúc, nhiều đại diện các bạn thanh niên còn đề xuất với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng nhiều sáng kiến tích cực. Bạn Lê Thị Trang, Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học nước Việt Xanh hiến kế: “Cần có biển báo hướng dẫn cụ thể như: khu vực này có vọoc sinh sống không gây ồn; khu vực này có khỉ sinh sống, không để lại thức ăn thừa… để du khách nâng cao ý thức hơn.

Ngoài ra, Đà Nẵng cần đưa hình ảnh, thông tin của loài vọoc chà vá chân nâu đến các nơi công cộng để du khách tìm hiểu tốt hơn, đó cũng là cách làm đẹp cho hình ảnh  của thành phố”. Ý kiến của Trang được cả hội trường tán thành bằng những tràng pháo tay không ngớt. Ông Trần Thọ hoan nghênh: “Ý tưởng của bạn rất thiết thực, rất hay và dễ làm, đó là những gì mà chúng tôi mong đợi ở thanh niên. Tất cả nằm trong tay các bạn, chỉ có điều các bạn có hành động hay không”.

Một cán bộ đoàn khác đề xuất ý tưởng mỗi trường ĐH, CĐ nên thành lập một câu lạc bộ vì môi trường, thay nhau “trực nhật” thành phố. Hay ý kiến của anh Nguyễn Đức, Câu lạc bộ Sáng tác trẻ Đà Nẵng về việc xây bảo tàng lưu trữ các sản phẩm văn hóa nghệ thuật của thành phố cũng được lãnh đạo ghi nhận và cân nhắc. 

Cũng trong buổi đối thoại, đáp ứng đề xuất của các đại biểu thanh niên, ông Trần Thọ đã công bố địa chỉ email tranthotudn@gmail.com để người dân, du khách có thể phản ảnh những bất cập.

MỚI - NÓNG