Đại hội cựu thành viên Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Long Hải (bìa trái) tặng quà lưu niệm cho trưởng đoàn các nước dự Đại hội. Ảnh: Duy Ngợi.
Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Long Hải (bìa trái) tặng quà lưu niệm cho trưởng đoàn các nước dự Đại hội. Ảnh: Duy Ngợi.
TP - Tối 23/4, tại Hà Nội, Đại hội cựu thành viên Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á (SIGA) lần thứ 27 chính thức khai mạc. Tham dự Đại hội có anh Nguyễn Long Hải, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, Ngài Kazumichi Sakamoto, Thứ trưởng phụ trách về chính sách của Văn phòng Nội các Nhật Bản cùng gần 200 đại biểu đến từ 10 nước ASEAN và Nhật Bản.

Phát biểu khai mạc, anh Nguyễn Long Hải nhấn mạnh: “Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP) là một chương trình có ý nghĩa với hơn 40 năm phát triển. Ngoài ra, Đại hội Cựu thành viên chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản cũng được tổ chức luân phiên hằng năm tại các nước tham gia chương trình. 

Đây là cơ hội để các cựu thành viên SSEAYP cũng như gia đình, bạn bè gặp gỡ, trao đổi, góp phần thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa cựu thành viên nói riêng và thanh niên trong khu vực nói chung, từ đó xây dựng tình hữu nghị, quan hệ hợp tác giữa thanh niên các nước trong khu vực ASEAN và Nhật Bản.

Bí thư T.Ư Đoàn cũng tin tưởng rằng, những chương trình như Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản và các chương trình sau đó sẽ giúp ASEAN và Nhật Bản thân thiết hơn, qua đó tăng cường mối quan hệ trong tương lai.

Trong dịp này còn có Chương trình đóng góp xã hội (SCA) được tổ chức từ ngày 21 - 23/4. Chương trình có 30 đại biểu ASEAN và Nhật Bản tham gia các hoạt động tình nguyện thực tế tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, thảo luận về các hoạt động tình nguyện tại Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN và tham gia hoạt động homestay.

Đây là lần thứ hai Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội cựu thành viên Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản.

MỚI - NÓNG