Để thanh niên luôn tự tin và tự hào

TP - Trong 2 ngày 21 và 22/10 diễn ra Đại hội Hội LHTN tỉnh Nam Định lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014 - 2019. Tham dự có anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn; Phó Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Trần Văn Chung.
Để thanh niên luôn tự tin và tự hào ảnh 1

Anh Nguyễn Mạnh Dũng tặng bằng khen cho 10 thanh niên tiên tiến tiêu biểu tỉnh Nam Định. Ảnh: Bảo Anh

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội LHTN tỉnh tổ chức thực hiện gần 4.000 công trình, phần việc thanh niên; Tu sửa, nạo vét 439km kênh mương, đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; Tu sửa 25 nhà mẫu giáo, điểm vui chơi cho thanh, thiếu niên; Tổ chức 95 cuộc vận động hiến máu nhân đạo, thu được 21.034 đơn vị máu… 


Hằng năm, các cấp Hội phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Từ năm 2009 đến 2014, Hội LHTN tỉnh tặng 4.077 suất quà cho các gia đình thương, bệnh binh, thân nhân, gia đình liệt sĩ, nạn nhân chất độc da cam… trị giá 1 tỷ 714 triệu đồng; Khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc, tư vấn sức khoẻ cho 63.254 đối tượng chính sách, người nghèo, người già neo đơn… 

Ngoài ra các cấp Hội LHTN trong tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả 2 chương trình lớn là “Khi Tổ quốc cần” và “Xây dựng, phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên”. 

Hãy cho thanh niên cảm nhận rằng, Hội là nơi có thể gửi gắm những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của mình”.

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng

Phát biểu tại Đại hội, anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn đề nghị Hội LHTN Nam Định chủ động tham gia và đi đầu phong trào Tôi yêu Việt Nam mà thời gian tới Hội LHTN Việt Nam dự kiến phát động nhằm khích lệ, bồi dưỡng và phát huy tính tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, khát vọng chiến thắng nghèo nàn lạc hậu trong thanh niên Việt Nam; đồng thời cần chú trọng tuyên truyền để thanh niên hướng đến cuộc sống có mục tiêu, lành mạnh, có ích cho gia đình và xã hội, luôn có ý chí vươn lên theo phương châm Không tự ti - luôn tự tin và biết tự hào.

“Cùng với tổ chức Đoàn, Hội cần hành động thật cụ thể, thiết thực và hiệu quả nhằm góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng phạm pháp và các tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên; cần có nhiều cách tiếp cận, gần gũi với thanh niên. Hãy cho thanh niên cảm nhận rằng, Hội là nơi có thể gửi gắm những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của mình”, anh Dũng nói.

Ủy ban Hội LHTN tỉnh Nam Định khóa IV đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất, hiệp thương chọn cử chị Nguyễn Thị Thu Thủy tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Nam Định khóa IV.
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.