Độc đáo triển lãm Rối nước của giới trẻ Hà thành

TPO - Ngày 26/7, tại Bảo tại Lịch sử Hà Nội diễn ra triển lãm Rối nước: “Sắc màu sau mành sáo” của hai tác giả trẻ Nguyễn Nam Dương (SN 1997) và Đỗ Hà Phương (SN 1998) với sự hỗ trợ của nhóm học sinh trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam.

Triển lãm trưng bày nhiều tượng Rối đã từng biểu diễn trong các chương trình của Nhà hát múa rối Trung ương. Đặc biệt, hai tác giả Nam Dương, Hà Phương và các cộng sự trẻ đã mang đến góc nhìn, cảm nhận về Rối nước bằng hội họa; giới thiệu các công đoạn tạo hình, thổi hồn và biểu diễn Rối nước qua các bức ảnh, câu chuyện của nghệ nhân làm Rối nước.

Độc đáo triển lãm Rối nước của giới trẻ Hà thành ảnh 1

Hai tác giả chính Hà Phương và Nam Dương giới thiệu về triển lãm

Dùng hội họa để thể hiện rối nước, Hà Phương cho hay chủ yếu khai thác hình ảnh chú Tễu và cô Tiên. Đây là hai nhân vật gần gũi, điển hình trong nghệ thuật rối nước được mọi người ấn tượng nhất. Triển lãm có 9 tác phẩm vẽ trên đồ gốm sứ và một số tác phẩm vẽ trên chất liệu giấy dó, tranh sơn mài.

Còn Nam Dương và các thành viên trong nhóm đã tiếp cận với các nghệ nhân làm Rối nước, các nghệ sĩ biểu diễn rối nước để ghi nhận những câu chuyện, hình ảnh việc làm Rối nước.

Không chỉ giới thiệu về nghệ thuật Rối nước – loại hình văn hóa dân gian đậm chất nhân văn của nền văn minh lúa nước Đồng bằng Bắc bộ Việt Nam, các bạn trẻ muốn gửi tới thông điệp sau bức mành sáo của sân khấu lộng lẫy thường là những giọt mồ hôi và sự đam mê của các nghệ sĩ và nghệ nhân.

Thêm nữa, hai tác giả chính còn mong muốn giới thiệu, quảng bá rộng hơn nữa Rối nước tới bạn bè quốc tế. Được biết, Nam Dương (cựu học sinh chuyên Sử, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) và Hà Phương (du học sinh John Bapst, Mỹ) sắp tới sang du học tại Mỹ. 

Nam Dương chia sẻ: “Để các bạn trẻ nước ngoài hiểu hơn về nghệ thuật Rối nước, mình dự định sẽ trưng bày nhiều hình ảnh, thông tin về quá trình tạo rối nước từ khúc gỗ cho đến lúc biểu diễn sinh động trên sân khấu”.

Độc đáo triển lãm Rối nước của giới trẻ Hà thành ảnh 2

Nhà Sử học Dương Trung Quốc đánh giá cao ý thức tiếp nhận và quảng bá di sản của các bạn trẻ

Tham dự Triển lãm, Nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng cách tiếp cận của các bạn trẻ làm triển lãm đang là tìm tòi và muốn giới thiệu nghệ thuật. Tuy nhiên, không nên đòi hỏi hơn những người trẻ khi đề cập tới vấn đề đã lâu, có nhiều triển lãm và nhiều góc trưng bày tại các bảo tàng. 

"Cách đề cập tuy rất tài tử, nhưng tính chuyên nghiệp cao khi có ý thức trang bị kiến thức, kỹ năng để quảng bá di sản", ông Dương Trung Quốc nói.

Triển lãm giống như cuộc sinh hoạt gia đình, xã hội. Bố mẹ ông bà hưởng ứng hỗ trợ điều kiện làm việc, bạn bè hỗ trợ các phương diện, Bảo tàng... trân trọng để trưng bày. Đó là đặc sắc của triển lãm này.

Một số hình ảnh tại Triển lãm:

Độc đáo triển lãm Rối nước của giới trẻ Hà thành ảnh 3
Độc đáo triển lãm Rối nước của giới trẻ Hà thành ảnh 4
Độc đáo triển lãm Rối nước của giới trẻ Hà thành ảnh 5
Độc đáo triển lãm Rối nước của giới trẻ Hà thành ảnh 6

Triển lãm cung cấp hình ảnh, câu chuyện hậu trường của nghệ thuật Rối nước

Độc đáo triển lãm Rối nước của giới trẻ Hà thành ảnh 7

Triển lãm giới thiệu nhiều hình ảnh nhân vật quen thuộc của Rối nước là Cô Tiên, Chú Tễu

Độc đáo triển lãm Rối nước của giới trẻ Hà thành ảnh 8

Bức họa trên hiện trên gốm Bát Tràng

Độc đáo triển lãm Rối nước của giới trẻ Hà thành ảnh 9

Tượng Rối nước đã từng tham gia trong các chương trình biểu diễn được giới thiệu trong triển lãm

Độc đáo triển lãm Rối nước của giới trẻ Hà thành ảnh 10

Nhiều khách tham quan triển lãm

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...