Ê-kip 'Điều ước thứ 7' nghẹn ngào trước di ảnh chị Loan

Chiều 23/1, đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng và BTV Diệp Chi đã về thôn Hạc Sơn, xã Châu Sơn, Sơn Tây (Hà Nội) viếng cô gái suy thận.
Ê-kip 'Điều ước thứ 7' nghẹn ngào trước di ảnh chị Loan ảnh 1

Ngày 22/1, chị Nguyễn Thị Châu Loan, cô gái trong đám cưới cổ tích từng khiến dư luận xúc động đã qua đời. Cáo phó được dán trước cổng nhà chị.

Ê-kip 'Điều ước thứ 7' nghẹn ngào trước di ảnh chị Loan ảnh 2

Anh Nguyễn Hải (anh trai chị Loan) cho biết, sau khi chị Loan mất, anh đã chia sẻ trên Facebook cá nhân. Ngay sau đó có nhiều cuộc điện thoại hỏi thăm khiến anh rất xúc động.

Ê-kip 'Điều ước thứ 7' nghẹn ngào trước di ảnh chị Loan ảnh 3

Đoàn viếng của ê-kip Điều ước thứ 7 gồm tổng đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng, BTV Diệp Chi...

Ê-kip 'Điều ước thứ 7' nghẹn ngào trước di ảnh chị Loan ảnh 4

Các thành viên trong đoàn trò chuyện cùng đại diện gia đình chị Châu Loan.

Ê-kip 'Điều ước thứ 7' nghẹn ngào trước di ảnh chị Loan ảnh 5

BTV Diệp Chi lặng người trước sự ra đi của người vợ trong lễ cưới cổ tích mà ê kip đã thực hiện vào tháng 4 năm ngoái. Trước đó, cô chia sẻ trên Facebook cá nhân: “Vậy là chị đã về bên anh. Hết rồi những giằng xé, đớn đau, khổ ải. Giờ thì không phải gồng mình chiến đấu, cũng không còn cô đơn, lẻ loi nữa. Chị hãy đi một chuyến thật thảnh thơi, bình an hạnh phúc vĩnh viễn bên anh, chị ạ".

Ê-kip 'Điều ước thứ 7' nghẹn ngào trước di ảnh chị Loan ảnh 6

Bà Lý (bên phải) mẹ chồng chị Loan tại lễ tang con dâu. Cách đây 2 tháng, con trai bà - anh Nguyễn Văn Vượng đã đột ngột ra đi.

Ê-kip 'Điều ước thứ 7' nghẹn ngào trước di ảnh chị Loan ảnh 7

Người thân chị Châu Loan khóc trước sự ra đi của cô gái bất hạnh.

Ê-kip 'Điều ước thứ 7' nghẹn ngào trước di ảnh chị Loan ảnh 8

Người thân đau buồn ngồi trước quan tài của cô gái suy thận.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.