Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc lần thứ 8

TP - Vào ngày 20/12 tới, Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc lần thứ 8 sẽ được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội. Đây là một trong những hoạt động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2016).

Theo Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị T.Ư Đoàn, cùng với các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, phong trào “Sáng tạo trẻ” với phương châm “Mỗi đoàn viên thanh niên một ý tưởng sáng tạo, mỗi Chi đoàn là một hộp thư sáng kiến, mỗi cơ sở Đoàn là một vườn ươm sáng tạo”, sau 11 năm triển khai (phát động từ năm 2004) tiếp tục khẳng định được sức sống trong thanh niên, có sức lan tỏa đến tất cả các đối tượng thanh niên và các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc là hoạt động thường niên được T.Ư Đoàn tổ chức hằng năm nhằm khuyến khích, cổ vũ đoàn viên, thanh niên phát huy các sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất, làm chủ khoa học và công nghệ; đồng thời động viên, tôn vinh những cá nhân, tập thể có công trình, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu toàn quốc. 

Năm 2015, Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc được tổ chức lần thứ 8 tại Thủ đô Hà Nội vào ngày 20/12 tới, là một trong những hoạt động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016). Trong đó hoạt động trọng tâm là Lễ tuyên dương các công trình, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu của thanh niên năm 2015 và Trao giải Cuộc thi “Thanh thiếu niên tham gia đề xuất các giải pháp, ý tưởng sáng tạo tiết kiệm năng lượng” năm 2015.

Có 36 công trình, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu của thanh niên tuyên dương tại Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc năm nay, được Ban tổ chức lựa chọn từ  225 hồ sơ đề cử của 46 tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc. Đây là các công trình, sản phẩm đã được ứng dụng vào thực tế lao động, sản xuất, học tập hoặc được đánh giá có khả năng áp dụng hiệu quả vào đời sống kinh tế - xã hội.

Các công trình, sản phẩm được tuyên dương lần này có chất lượng khá đồng đều, đa dạng trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề. Độ tuổi trung bình của tác giả các công trình, sản phẩm là 28, trong đó tác giả nhiều tuổi nhất là 35, ít tuổi nhất là 16; có 1 tác giả là người dân tộc thiểu số (dân tộc Thái).

MỚI - NÓNG