Giảng viên trẻ và sinh viên tham gia xây dựng nông thôn mới

TPO - Chiều ngày 28/6, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ NN&PTNT, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang tổ chức Lễ ra quân chương trình giảng viên trẻ, sinh viên tham gia tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.

Theo kế hoạch, gần 150 giảng viên trẻ và sinh viên các trường trong khối ngành nông nghiệp gồm: Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Lâm nghiệp Việt Nam, Đại học Nông - Lâm Bắc Giang, Đại học Nông - Lâm TP Hồ Chí Minh sẽ triển khai nhiều hoạt động kết hợp giữa nghiên cứu khoa học với hỗ trợ nông dân, thanh niên nông thôn các xã khó khăn thuộc các tỉnh: Cao Bằng, Lai Châu, Tuyên Quang, Gia Lai để phát triển sản xuất và xây dựng nông thôn mới. 

Nhiều mô hình phát triển kinh tế mới phù hợp với điều kiện tự nhiên, tập quán canh tác các địa phương sẽ được nhân rộng trong năm nay như: Mô hình trồng táo Đại, chuối nuôi cấy mô, chanh Tứ quý... 

Bên cạnh đó, các đội tình nguyện của các giảng viên trẻ và sinh viên sẽ tiếp tục hỗ trợ nông dân kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch, tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, giao lưu văn hóa, thể thao, xây dựng mối quan hệ bền chặt với nhân dân.

Phát biểu tại buổi ra quân, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư T.Ư Đoàn nhấn mạnh vai trò xung kích của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đồng thời lưu ý các đội hình tình nguyện cần nghiên cứu hình thức triển khai hiệu quả, có định hướng cụ thể nhằm lôi cuốn, thu hút thanh niên địa phương cùng tham gia, bảo đảm tính bền vững, phát huy hiệu quả lâu dài của các mô hình. 

Anh Nguyễn Anh Tuấn cũng đề nghị các địa phương có  giảng viên, sinh viên về tình nguyện tích cực phối hợp, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho các bạn trẻ phát huy trí tuệ, xây dựng quê hương.

MỚI - NÓNG