Hàng nghìn thanh niên được đào tạo, giới thiệu việc làm

Tại hội nghị, nhiều ý kiến trao đổi thảo luận về công tác tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên
Tại hội nghị, nhiều ý kiến trao đổi thảo luận về công tác tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên
TPO - Trong năm 2016, hệ thống Trung tâm Dịch vụ việc làm, Trung tâm Dạy nghề thanh niên toàn quốc đào tạo nghề cho hơn 24 nghìn người; giới thiệu việc làm và cung ứng lao động cho 53 nghìn người.

Ngày 27/3, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị giao ban các Trung tâm dịch vụ việc làm, các trung tâm giới thiệu việc làm thanh niên, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn chủ trì.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo Kết quả công tác năm 2016 và kế hoạch năm 2017 các Trung tâm Dạy nghề thanh niên, Trung tâm Dịch vụ việc làm của thanh niên.

Năm 2016, hệ thống Trung tâm Dịch vụ việc làm, Trung tâm Dạy nghề thanh niên toàn quốc (gọi tắt là Trung tâm) đã tham mưu và phát triển tốt các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại các địa phương.

Trong năm, hầu hết các đơn vị đã tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, tư vấn mùa thi cho học sinh THCS, THPT trong đó tập trung chủ yếu trong tháng 2 đến tháng 4. Một số Trung tâm đã triển khai thường xuyên, đa dạng và từng bước chuyên nghiệp trong tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh.

Bên cạnh các hình thức tổ chức toạ đàm, tư vấn trực tiếp, một số Trung tâm đã triển khai các hình thức hướng nghiệp phù hợp như: Tổ chức tư vấn hướng nghiệp trực quan, du lịch nghề nghiệp, hành trình đến với các cơ sở đào tạo nghề, xây dựng chương trình truyền thống về hướng nghiệp, phát hành ấn phẩm tuyên truyền hướng nghiệp…

 Để phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, một số Trung tâm đã có sự chuyển đổi mô hình đào tạo nghề gắn với các hình thức: chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho thanh niên nông thôn, đào tạo nghề lưu động, đào tạo khởi sự doanh nghiệp, phối hợp với doanh nghiệp đào tạo kỹ năng nghề cho người lao dộng, đào tạo nghề theo đặt hàng của các doanh nghiệp,…

 Các Trung tâm nỗ lực triển khai đa dạng các hoạt động giới thiệu việc làm và cung ứng lao động từ việc tổ chức sàn giao dịch việc làm, ngày hội việc làm cho đến triển khai mạng lưới cộng tác viên tại các cơ sở Đoàn, nâng cao chất lượng của website, kênh quảng bá; phối hợp với các doanh nghiệp dịch vụ việc làm, xuất khẩu lao động; ký kết các dịch vụ cung ứng lao động cho các doanh nghiệp.

Hoạt động xuất khẩu lao động được các Trung tâm đẩy mạnh thực hiện phối hợp với các doanh nghiệp có uy tin, chất lượng do ngành lao động giới thiệu chủ yếu là Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan với các hình thức tư vấn du học, đào tạo ngoại ngữ, hỗ trợ thông tin thị trường lao động…

Theo báo cáo của 23/31 đơn vị, năm 2016, Trung tâm đã tổ chức tư vấn hướng nghiệp, tư vấn nghề, việc làm cho 300.295 lượt người; đào tạo nghề cho 24.784 người; giới thiệu việc làm và cung ứng lao động cho 53.166 người.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như: Hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh phổ thông của một số đơn vị chưa có chiều sâu mới dừng lại ở các ngày hội tư vấn cho học sinh theo kỳ cuộc, nội dung tương đối hạn hẹp. Trong hoạt động dịch vụ việc làm một số Trung tâm chưa có nhiều phương án tiếp cận với doanh nghiệp, người lao động;…

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã trao đổi, thảo luận về công tác tư vấn hướng nghiệp, tư vấn việc làm, đào tạo nghề và dịch vụ việc làm cho thanh niên trong năm 2017; mô hình hoạt động và nâng cao năng lực của Trung tâm dịch vụ việc làm, giới thiệu việc làm cho thanh niên...

MỚI - NÓNG