Hơn 700 ngàn lượt thí sinh được hỗ trợ

TP - Ngày 30/7, T.Ư Hội sinh viên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với một số đơn vị tổ chức tổng kết chương trình Tiếp sức mùa thi 2014.

Trải qua 13 năm, chương trình Tiếp sức mùa thi ngày càng thành công, tạo được dấu ấn sâu sắc trong cộng đồng. 


Mùa thi năm 2014 tiếp tục nhận được sự quan tâm rộng khắp của nhiều thành phần, ban ngành, đoàn thể xã hội. Kết quả có 741.212 lượt thí sinh và người nhà được hỗ trợ, giới thiệu được 37.888 chỗ trọ miễn phí, 62.386 chỗ trọ giá rẻ, cung cấp 153.640 suất ăn miễn phí. 

Bên cạnh đó, chương trình tiếp sức mùa thi 2014 triển khai được nhiều hình thức hỗ trợ mới mang lại hiệu quả cao: Tư vấn cung cấp thông tin thông qua các trang mạng điện tử, các tổng đài, tặng vé xe bus, mô hình Đưa em tôi đi thi được nhân rộng tại 19 tỉnh, thành.

Phát biểu tại lễ tổng kết, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng nhấn mạnh: “Hình ảnh sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi trở nên thân thương, gần gũi, là chỗ dựa tinh thần tiếp thêm sức mạnh, nghị lực và niềm tin để các thí sinh thực hiện ước mơ bước vào giảng đường đại học, cao đẳng. 

Chương trình tiếp sức mùa thi 2014 đã hội tụ đủ các tiêu chí và yêu cầu của Năm thanh niên tình nguyện: Tính rộng khắp, định hướng, dẫn dắt, hiệu quả và bền vững”. 

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.