Khởi công Làng Thanh niên lập nghiệp Ia Mơr

Khởi công Làng Thanh niên lập nghiệp Ia Mơr
Ngày 19/3 tại Ia Mơr đánh dấu bước tiến quân mới của thế hệ trẻ tỉnh Gia Lai hôm nay: Khai khẩn vùng đất hoang hóa rộng lớn hàng nghìn héc-ta, thành Làng Thanh niên lập nghiệp.
Khởi công Làng Thanh niên lập nghiệp Ia Mơr ảnh 1

Bí thư thường trực TW Đoàn Đào Ngọc Dung cùng các đồng chí Phạm Thế Dũng - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh, Hà Sơn Nhin - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ksor Nham - Chủ tịch HĐND tỉnh cùng hàng trăm đại biểu, ĐVTN tỉnh Gia Lai đã vượt gần trăm cây số về tận nơi xây dựng làng TNLN Ia Mơr dự lễ khởi công.

Đồng chí Đào Ngọc Dung nhấn mạnh: “Là một mô hình lồng ghép nhiều chương trình mục tiêu quốc gia nhằm mang lại nhiều lợi ích kinh tế - xã hội sâu sắc, Ban Bí thư TW Đoàn mong rằng LTNLN biên giới Ia Mơr cũng như các làng TNLN nói chung sẽ đạt được mục tiêu của dự án là: khai thác tiềm năng đất đai hoang hóa, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phát triển kinh tế hộ sản xuất nông -  lâm nghiệp, giải quyết việc làm, cải thiện và nâng cao đời sống cho thanh niên các dân tộc góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Thông qua dự án để đẩy mạnh công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, từng bước xây dựng và củng cố tổ chức Đoàn, Hội vùng sâu, vùng xa, biên giới... Xây dựng các cụm dân cư mới, tham gia giữ gìn an ninh quốc phòng. Phấn đấu để các làng TNLN trở thành những điểm sáng của cả nước về phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng”.

Làng TNLN Ia Mơr hiện nay cách khu  khu dân cư xã Ia Mơr gần 10km. Nằm giữa 2 con suối Ia Mơr và Ia Lốp, song nơi này là khu rừng khô cằn, hoang vắng chỉ có duy nhất một con đường quốc lộ 14C mới phóng tuyến chạy qua.

Theo dự án được duyệt, trong số 5.400 ha chuyển cho dự án làng TNLN Ia Mơr, thì số đất đưa vào mục đích nông nghiệp 555 ha, các loại đất khác 200 ha còn lại 4.654 ha đất lâm nghiệp cần quản lý bảo vệ xây dựng phát triển vốn rừng, hình thành mô hình vườn rừng. Khi hoàn thành vào cuối năm 2009, làng TNLN Ia Mơr sẽ giải quyết việc làm cho 150 hộ với 300 lao động.

Khởi công Làng Thanh niên lập nghiệp Ia Mơr ảnh 2
Bí thư Thường trực TW Đoàn Đào Ngọc Dung với thanh niên xã Ia Mơ

Anh Đoàn Bảy - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai cho biết thêm: Các đối tượng được ưu tiên tuyển chọn vào LTNLN Ia Mơr là đồng bào dân tộc thiểu số, TN xuất ngũ chưa có việc làm, sinh viên mới ra trường có phẩm chất chính trị tốt, có sức khỏe đến lập nghiệp lâu dài.

Làng TNLN sẽ là khu dân cư mới dọc biên giới, bổ sung nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cho khu vực và là đòn bẩy quan trọng cho vùng biên giới trong đó vai trò tổ chức Đoàn - Hội giữ vị trí nòng cốt.

Thông qua mô hình làng TN lập nghiệp Đoàn có điều kiện tập hợp đông đảo TN xây dựng thành lực lượng xung kích trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ trật tự ở buôn làng, chống các thế lực phản động thâm nhập, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng của Đảng và dân tộc.

Đồng thời đây cũng là mô hình giải quyết việc làm cho TN nông thôn Gia Lai. Thanh niên lên đây lập nghiệp sẽ được hưởng nhiều chế độ ưu đãi theo chính sách giãn dân của Nhà nước.

Với làng TNLN Ia Mơr mỗi hộ được cấp hơn 1 ha đất nông nghiệp và 15 ha rừng để quản lý bảo vệ và chăn nuôi bò, dê dưới tán rừng phấn đấu đạt sản lượng lương thực 700 tấn/năm, thu nhập bình quân đầu người 14,5 triệu đồng/năm.

Tận mắt chứng kiến những khó khăn của vùng dự án Ia Mơr, đồng chí Đào Ngọc Dung xúc động nói: “Khởi nghiệp trên một vùng đất xa trung tâm, điều kiện tự nhiên và xã hội, giao thông còn nhiều khó khăn, việc xây dựng các làng TNLN đòi hỏi TN chúng ta phải có những cố gắng vượt bậc.

Bên cạnh việc phát huy ưu thế của các đơn vị TNXP, các đội hình thanh niên tình nguyện, chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, thi công cần đặc biệt chú trọng làm tốt công tác phối hợp với quân đội và chính quyền sở tại tạo dựng sự ủng hộ của đồng bào địa phương nơi triển khai dự án...”

Rời xã biên giới Ia Mơr, đồng chí Đào Ngọc Dung đã dành thời gian đến thăm, tặng quà cho đồn biên phòng 729, đội hình thanh niên tình nguyện tỉnh Gia Lai, mắc điện cho bà con dân tộc thiểu số nghèo ở xã Ia Ver; trao quà và cắt băng khánh thành ngôi nhà tình nghĩa của anh thương binh Rơ Chăm Mâu (xã Đrăng,Chư Prông - kinh phí xây dựng 20 triệu đồng do Đoàn 4 Cty Cao su ở Gia Lai quyên góp xây dựng nhân Tháng Thanh niên).

Hôm nay (20/3), đồng chí Đào Ngọc Dung đã dự lễ khánh thành Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên Gia Lai tổng kinh phí hơn 15 tỷ đồng, trong đó kinh phí của TW Đoàn hơn 11 tỷ đồng. 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.