Khơi dậy tinh thần xung phong của thế hệ trẻ

Bà Hà Thị Khiết trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương cục Miền Nam.
Bà Hà Thị Khiết trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương cục Miền Nam.
TP - Sáng 25/3, tại TPHCM, Trung ương Đoàn kỷ niệm 50 năm phong trào “Năm xung phong” (1965 - 2015) và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, bà Hà Thị Khiết - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, ông Võ Văn Thưởng - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đoàn qua các thời kỳ, nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh… tham dự buổi lễ.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn, đã ôn lại truyền thống và tinh thần cách mạng của phong trào “Năm xung phong”. Cùng với phong trào “Ba sẵn sàng” của thanh niên miền Bắc, “Năm xung phong” ở miền Nam hòa thành bản anh hùng ca của tuổi trẻ Việt Nam đánh Mỹ, cổ vũ mọi tầng lớp thanh niên đoàn kết và chiến đấu dưới khẩu hiệu “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”.

Thay mặt Đảng và Nhà nước, bà Hà Thị Khiết trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương cục Miền Nam vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước mà đỉnh cao là phong trào “Năm xung phong”.

MỚI - NÓNG