Khởi nghiệp từ vẽ áo

Đặng Quốc Viết Bảo
Đặng Quốc Viết Bảo
TP - Khởi nghiệp từ lúc sinh viên với vốn vài trăm ngàn đồng nhưng nhờ lòng yêu nghề, nay Đặng Quốc Viết Bảo, 27 tuổi, tốt nghiệp ngành Mỹ thuật ứng dụng (ĐH Nghệ thuật Huế) trở thành chủ nhãn hiệu thời trang học đường nổi tiếng Viết Bảo QB.
Đặng Quốc Viết Bảo
Đặng Quốc Viết Bảo.

Bén duyên với đồng phục

Để hình thành một doanh nghiệp thiết kế thời trang học đường như ngày nay là điều mà Bảo không hề nghĩ tới. Con đường đưa anh đến với những mẫu đồng phục hết sức tình cờ.

Năm 2004, một người bạn biết anh có khiếu vẽ nên đem mẫu lên nhờ anh thiết kế áo cho cả lớp. Mẫu áo đầu tay nhanh chóng được các bạn học sinh đón nhận vì thiết kế đơn giản nhưng ấn tượng, họa tiết dễ thương. Anh theo đuổi ý định sáng tạo nhiều mẫu áo đẹp và cá tính hơn cho lứa tuổi ô mai. Cả ngày đi học, đêm về anh miệt mài vẽ, đo, phối màu đến 1-2h sáng.

Cuối năm 2004, Bảo hợp tác với người bạn tên Tuấn mở cửa hàng làm áo đồng phục học sinh với số vốn từ tiền chắt chiu có được thời sinh viên. Để có vốn, Bảo nhận tiền đặt cọc mua vải, tự thiết kế và mở rộng kinh doanh. Lúc đầu Bảo may lấy lãi rất ít để gây dựng lòng tin cho khách hàng. Dần dà, khó khăn do thiếu vốn giai đoạn khởi nghiệp được khắc phục.

Nhãn hiệu Viết Bảo QB thực sự khởi sắc năm 2006, khi được trường THPT Nguyễn Huệ (nơi Bảo từng học) mời gặp mặt. Dịp này, Bảo tài trợ, thiết kế hàng chục mẫu áo đôi, áo nhóm cho các bạn học sinh của trường trình diễn trên sân khấu. Dưới ánh sáng của đèn màu, từng bộ đồng phục thể hiện những nét hồn nhiên, trong sáng của tuổi học trò. Những ngày ở trường cũ, không chỉ có hàng ngàn học sinh mà còn có đông đảo cựu học sinh nay đã trưởng thành có mặt. Từ đó, liên tiếp đơn đặt hàng đến với Bảo.

“Nhớ nhất là lúc đơn hàng đến nườm nượp, mình thiết kế và may không xuể. Đó là động lực thôi thúc mình sáng tạo không ngừng. Lúc đó, mình không còn lo thiếu vốn” - Bảo chia sẻ.

Đưa thương hiệu vượt ra ngoài tỉnh

Theo Bảo, một trong những nguyên nhân thành công là nhờ biết tạo ra phong cách và thỏa mãn nhiều ý tưởng của khách hàng. Nhiều bạn trẻ tìm đến Bảo làm đồng phục nhưng không chịu làm theo mẫu có sẵn. Vậy là Bảo kiên nhẫn ngồi hàng giờ lắng nghe họ. Tai nghe, tay vẽ mẫu. Nhờ vậy mà ngay cả nhiều khách hàng khó tính cũng yên tâm khi đến với dịch vụ của ông chủ tuổi 20 này.

Liên tục trong nhiều năm, Bảo rinh nhiều giải thưởng tên tuổi trong làng thời trang như Top 10 Vietnam Grand Prix Collection 2003, top 10 tạo dáng sản phẩm của Hội Giầy da VN, giải nhất tạo dáng sản phẩm bút bi Bến Nghé năm 2003… 

Đặc biệt, Bảo thường xuyên đọc các tờ báo, tạp chí, truyện tranh dành cho lứa tuổi mới lớn để nắm bắt các xu hướng cũng như thị hiếu thẩm mỹ của lứa tuổi này.

Chế độ hậu mãi đối với khách hàng cũng là điểm Bảo quan tâm đặc biệt. Có khi nhà sản xuất cung cấp vải dỏm nhưng khi khách giặt áo phát hiện ra, Bảo nhanh chóng cung cấp một sản phẩm chất lượng thay thế. Bảo có chương trình khuyến mãi như khách hàng in nhiều sẽ tặng thêm 2 - 3 sản phẩm khác... Liên tục làm hài lòng khách hàng, thương hiệu của Bảo vượt tỉnh đến Quảng Trị, Quảng Bình.

“Không bao giờ có con đường cùng. Vấn đề là phải thay đổi cách suy nghĩ để tìm kiếm và sáng tạo cái mới, cái hay. Duy trì tốt các mối quan hệ xã hội là bí quyết để thành công” - Bảo chia sẻ.

Đặng Quốc Viết Bảo còn nổi tiếng với vai trò là nhà thiết kế áo dài truyền thống. Các sản phẩm của anh đã từng được trình diễn cùng các nhà thiết kế 3 miền Bắc – Trung – Nam trong các kỳ Festival Huế 2008, 2010. Gìn giữ và tôn vinh các giá trị truyền thống của áo dài Huế là một trong những mục tiêu mà Bảo luôn hướng tới.

Bài viết về các tấm gương, mô hình kinh doanh, lập nghiệp hoặc ý kiến tham gia diễn đàn Kinh doanh với 1 triệu đồng xin gửi về: thegioitre@tienphong.vn.
MỚI - NÓNG