Kon Tum: Hơn 100 thợ làm tóc phục vụ buôn làng

Cắt tóc cho đồng bào Ba Na.
Cắt tóc cho đồng bào Ba Na.
TPO - Chiều 16/6, lần đầu tiên “Hội teen Kon Tum” đã tổ chức cho hơn 100 thợ làm tóc đang hành nghề trên địa bàn TP Kon Tum cùng đi tặng 37 suất quà, 1.000 ổ bánh mì, 700 hộp sữa cho các em học sinh và các hộ nghèo người dân tộc Ba Na làng Plei Tơ Nghia, P.Quang Trung, TP Kon Tum. 

Sau khi tặng quà, các thợ làm tóc đã tỏa xuống buôn làng cắt tóc suốt ngày cho khoảng 1.000 người dân, tối đến đốt lửa trại, diễn văn nghệ phục vụ dân làng. 

Kon Tum: Hơn 100 thợ làm tóc phục vụ buôn làng ảnh 1

Tặng quà hộ nghèo.

Theo anh Cao Văn Sơn- hội trưởng “Hội teen Kon Tum” đây là lần đầu tiên Hội quy tụ được đội ngũ thợ cắt tóc, làm đầu với số lượng đông đảo như vậy để làm công tác thiện nguyện với giá trị quyên góp 30 triệu đồng.

Kon Tum: Hơn 100 thợ làm tóc phục vụ buôn làng ảnh 2

Chuẩn bị đốt lửa trại.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.