Kỷ lục gia thế giới Biswaroop chia sẻ kỹ năng rèn luyện trí nhớ

Kỷ lục gia trí nhớ Biswaroop chia sẻ tại chương trình
Kỷ lục gia trí nhớ Biswaroop chia sẻ tại chương trình
TPO - Đông đảo các bạn trẻ Hà Nội đã có thời gian trao đổi, tìm hiểu về phương pháp rèn luyện trí não, sự tập trung với Kỷ lục gia Guinness về trí nhớ Biswaroop Roy Chowdhury.

Trong chương trình Gặp gỡ kỷ lục gia về trí nhớ và ra mắt sách “Ứng dụng siêu trí nhớ trong học tập” tại Hà Nội (chiều 20/7), Tiến sĩ, bác sĩ, Kỷ lục gia Guinness về trí nhớ Biswaroop Roy Chowdhury đã chia sẻ các phương pháp hiệu quả để rèn luyện trí nhớ, sự tập trung cũng như sức khỏe cho não bộ.

Tiến sĩ, bác sĩ Biswaroop được biết đến là Kỷ lục gia duy nhất hiện đang giữ hai kỷ lục Guinness thế giới về năng lực não bộ và cơ thể; là Tổng Giám đốc Tổ chức kỷ lục châu Á và Chủ tịch Tổ chức kỷ lục Ấn Độ. 

Ông Biswaroop còn là tác giả của hơn 25 cuốn sách về tâm trí và cơ thể, từng tổ chức thành công hơn 2.000 hội thảo tại hơn 200 thành phố trên toàn thế giới.

Phương pháp luyện trí nhớ được ông Biswaroop giải thích một cách chi tiết qua cuốn sách “Ứng dụng siêu trí nhớ trong học tập”. Tác phẩm đã được Trung tâm tiếng Anh Langmaster, Trung tâm Huấn luyện và đào tạo năng lực não bộ Bimemo phát hành ra tiếng Việt, Báo Sinh viên Việt Nam - Hoa học trò bảo trợ truyền thông. Cuốn sách chỉ rõ cách kích thích bộ não hoạt động dựa trên lý thuyết và thực tế, do Tiến sĩ, bác sĩ Biswaroop nghiên cứu và phát triển.

“Tôi có một khám phá cốt yếu: Khi đối mặt với các thông tin để ghi nhớ, trí não sẽ không hoạt động trừ khi bạn làm nó hoạt động. Tuy nhiên, nếu bạn biết được quy luật hoạt động của trí não và quyết tâm sử dụng nó, kết quả đạt được sẽ thật phi thường”, TS.BS Biswaroop chia sẻ về cuốn sách.

MỚI - NÓNG