Lễ ra quân Chương trình Em tôi đi thi

Nhằm hỗ trợ, giúp đỡ các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách tham dự kỳ thi THPT quốc gia, Trung ương Đoàn lần đầu tiên triển khai chương trình Em tôi đi thi, hỗ trợ trực tiếp 600 thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các tỉnh Lai Châu, Đắk Nông và Sóc Trăng.

Đây cũng nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2015.

Trong hai ngày 28 và 29/6, Lễ ra quân chương trình Em tôi đi thi được tổ chức tại 03 tỉnh Lai Châu, ĐăkNông, Sóc Trăng. 600 thí sinh của 03 tỉnh là đối tượng thuộc diện hộ nghèo, con em đồng bào dân tộc tại chỗ, gia đình chính sách, thương binh liệt sỹ, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tham gia kỳ thi THPT Quốc gia lần này. 

Với sự hỗ trợ của Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương, Đoàn Khối Cơ quan Trung ương, Đoàn TN Bộ Công An, Ban Thanh niên Quân Đội, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn các tỉnh Lai Châu, ĐăkNông, Sóc Trăng đã sắp xếp 06 chuyến xe đưa thí sinh về dự thi tại TP.Việt Trì (Phú Thọ), TP Buôn Mê Thuột (Đắk Lắk) và TP Cần Thơ (Cần Thơ).

Trong hoạt động tiếp sức mùa thi năm nay, Lai Châu, Đắk Nông, Sóc Trăng được Ban Bí thư Trung ương Đoàn chọn 3 tỉnh của cả nước tổ chức Chương trình “Em tôi đi thi”. Các tỉnh đoàn rà soát lập danh sách cho 200 em thí sinh, các em được hỗ trợ phương tiện di chuyển từ trung tâm tỉnh tới địa điểm thi và một phần kinh phí 200.000 đồng một em, đồng thời Ban tổ chức cũng cử tình nguyện viên phối hợp với Đội tiếp sức mùa thi các tỉnh để hướng dẫn, hỗ trợ các em trong quá trình đi thi.

Thầy giáo Lý Thường Kiệt, Bí thư Đoàn trường THPT Hòa Tú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng bộc bạch: Chương trình rất hay và có ý nghĩa, mong rằng những năm sau Chương trình Em tôi đi thi tiếp tục duy trì để hỗ trợ giúp đỡ cho các em học sinh học giỏi vượt khó”.

Một số hình ảnh diễn ra tại hoạt động:

Lễ ra quân Chương trình Em tôi đi thi ảnh 1

Thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia tỉnh Lai Châu lên xe di chuyển đến địa điểm thi tại TP Việt Trì, Phú Thọ

Lễ ra quân Chương trình Em tôi đi thi ảnh 2

Đồng chí Châu Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đăk Nông trao 200 suất quà do Trung ương Đoàn hỗ trợ cho các thí sinh

Lễ ra quân Chương trình Em tôi đi thi ảnh 3

Toàn cảnh buổi lễ

Lễ ra quân Chương trình Em tôi đi thi ảnh 4

Đông đảo quý phụ huynh tiễn con đi thi

Lễ ra quân Chương trình Em tôi đi thi ảnh 5

Kiểm tra quân số

Lễ ra quân Chương trình Em tôi đi thi ảnh 6

Trước giờ xe chuyển bánh

Lễ ra quân Chương trình Em tôi đi thi ảnh 7
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.