Lê Thị Việt Hà đăng quang Nữ sinh thanh lịch

Giây phút đăng quang của thí sinh Lê Thị Việt Hà. Ảnh Duy Ngợi
Giây phút đăng quang của thí sinh Lê Thị Việt Hà. Ảnh Duy Ngợi
TPO - Vượt qua 15 thí sinh trong đêm chung kết, Lê Thị Việt Hà (SBD 115, sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên) đã trở thành Hoa khôi của cuộc thi Nữ sinh thanh lịch Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) lần thứ 4 năm 2015.

Tối 24/4, tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên ĐHQGHN tổ chức đêm chung kết cuộc thi “Nữ sinh thanh lịch ĐHQGHN” lần thứ 4 năm 2015.

Trước đó, các thí sinh của Vòng Chung khảo đã trải qua 4 phần thi tìm kiếm Đại sứ Thân thiện, Đại sứ Thể thao, Đại sứ Trí tuệ và Đại sứ Tài năng. Tại các phần thi này, các thí sinh được tham gia các hoạt động thiện nguyện, hoạt động nhóm, các hoạt động rèn luyện thể dục, thể thao; tham gia làm bài thi về kiến thức văn hóa xã hội, đời sống kinh tế và cùng nhau biểu diễn các tài năng của bản thân.

Qua 4 phần thi, 16 thí sinh xuất sắc nhất đã ghi danh vào đêm chung kết để đua tranh danh hiệu Hoa khôi.

Trong đêm Chung kết này, các thí sinh tranh tài trong các phần thi: Trang phục áo dài, Trang phục tự chọn, Trang phục dạ hội.

Qua các phần thi của đêm chung kết, Ban giám khảo chọn được 5 thí sinh xuất sắc nhất vào phần thi Ứng xử gồm Lê Thị Việt Hà, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Lê Thị Thúy Hồng, Trường ĐH Kinh tế, Hoàng Ngọc Hà Hải Yến, Trường ĐH KHXH & NV, Phạm Phương Quỳnh, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, Trần Mỹ Linh, Trường ĐH KHXH & NV.

Trong phần thi này, cả 5 thí sinh đều trả lời trôi chảy các câu hỏi của Ban giám khảo, thể hiện được bản lĩnh, trí tuệ và tầm hiểu biết rộng về các mặt. Cuối cùng, danh hiệu Hoa khôi thuộc về Lê Thị Việt Hà, SBD 115, sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên; Á khôi 1 thuộc về Lê Thị Thúy Hồng, SBD 032 Trường ĐH Kinh tế, Hoàng Ngọc Hà Hải Yến, SBD 052 dành danh hiệu Á khôi 2.

Ban tổ chức cũng trao 10 giải phụ cho các thí sinh xuất sắc: Phạm Phương Quỳnh, Trường ĐH Khoa học tự nhiên là thí sinh mặc trang phục áo dài đẹp nhất; Thí sinh mặc trang phục dạ hội đẹp nhất thuộc về thí sinh Bùi Thị Bảo Trang; Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Khoa Quốc tế là thí sinh được khán giả yêu thích nhất; Hoa khôi Lê Thị Việt Hà còn được nhận danh hiệu thí sinh có làn da đẹp nhất trong khi đó Á khôi 1 Lê Thị Thúy Hồng được trao thêm danh hiệu thí sinh ứng xử hay nhất.

Danh hiệu Đại sứ Thân thiện thuộc về thí sinh Lại Thị Liên (tốp 32 cuộc thi); Thí sinh đến từ trường ĐH KHXH & NV Hoàng Thị Hòa xuất sắc dành cú đúp danh hiệu Đại sứ trí tuệ và Đại sứ thể thao; Đại sứ tài năng thuộc về Trần Mỹ Linh, Trường ĐH KHXH & NV với tiết mục biểu diễn trống nước; Á khôi 2 Hoàng Ngọc Hà Hải Yến còn vinh dự là Đại sứ truyền thông của ĐHQGHN.

Đây là hoạt động thiết thực của Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên ĐHQGHN nhằm hưởng ứng cuộc vận động xây dựng phong cách sinh viên ĐHQGHN và nhằm tạo dựng một sân chơi bổ ích, tôn vinh vẻ đẹp của nữ sinh ĐHQGHN.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.