Lình xình cuộc thi “Thanh niên tài năng và duyên dáng”

Lình xình cuộc thi “Thanh niên tài năng và duyên dáng”
TP - Sáng 31/1, nhiều nữ sinh ở thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang) phản ánh với PV Tiền Phong, lễ kỷ niệm 100 năm hình thành Ngã Bảy - Phụng Hiệp tối 30/1, khiến họ tốn kém. 

Đây là những nữ sinh viên và học sinh vừa qua vòng sơ tuyển cuộc thi “Thanh niên tài năng và duyên dáng” do Phòng VHTT thị xã tổ chức, được bố trí đứng đón khách.

Theo phản ánh, Phó phòng Phạm Văn Chiến thông báo, các nữ sinh phải mặc áo dài đẹp để ban giám khảo kết hợp chấm thi năng khiếu giao tiếp. Do đó, một số nữ sinh đã phải thuê áo dài tốn 200.000 – 400.000 đồng/ bộ, trong lúc bồi dưỡng của buổi lễ mỗi người chỉ được 100.000 đồng.

Phó phòng Chiến giải thích, ông chỉ yêu cầu nữ sinh mặc đẹp để đón khách lịch sự và rèn kỹ năng ứng xử. 

Tuy nhiên, trưởng phòng VHTT kiêm Trưởng ban Tổ chức cuộc thi Dương Hoàng Sách khẳng định: không có chủ trương kết hợp đón khách buổi lễ với chấm thi.

Theo ông Sách, trước khi lễ diễn ra, ông có nghe thầy giáo của các nữ sinh phàn nàn nên đã đề nghị các nữ sinh trả áo thuê, mặc áo dài có sẵn. Nhưng nhiều nữ sinh đã thuê áo muốn trả lại không được chủ cho thuê chấp nhận.

MỚI - NÓNG