Mang 2016 bánh chưng ra Trường Sa

Các chiến sĩ trẻ trên đảo Đá Thị giao lưu văn nghệ cùng các đại biểu Đoàn Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương 2015.
Các chiến sĩ trẻ trên đảo Đá Thị giao lưu văn nghệ cùng các đại biểu Đoàn Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương 2015.
TP - Những ngày cuối năm, CLB Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương (T.Ư Đoàn)  đang tiếp nhận quà tặng, dự kiến mang 2016 chiếc bánh chưng cho các chiến sĩ ở Trường Sa dịp Tết Nguyên đán 2016.

Cuối tháng 12/2015, Ban chủ nhiệm CLB Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương lên Hòa Bình tiếp nhận quà tặng cho Trường Sa. Từng tham gia Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương 2015 do T.Ư Đoàn phối hợp Quân chủng Hải quân tổ chức, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hòa Bình Trần Đăng Ninh trực tiếp đứng ra kêu gọi các đơn vị đóng góp quà Tết cho các chiến sĩ ngoài đảo. 

“Đồng bào các dân tộc tỉnh Hòa Bình cám ơn T.Ư Đoàn, CLB Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương đã tổ chức chương trình này. Đây là cơ hội để Hòa Bình, một tỉnh miền núi gửi tình cảm, một chút hương vị Tết quê nhà đến Trường Sa”, ông Ninh nói.

Theo ông Ninh, vì từng được đến thăm Trường Sa, gặp gỡ, trò chuyện với anh em trên đảo, ông thấu hiểu được cảm giác nhớ quê hương, gia đình, đặc biệt là dịp Tết. “Tôi rất cảm động khi trên truyền hình có hình ảnh những người lính phải gói bánh chưng bằng lá bàng vuông. Với số tiền 100 triệu đồng, Hòa Bình đóng góp 1.000 chiếc bánh chưng cho các chiến sĩ”… Món quà dù nhỏ, nhưng là tình cảm của nhân dân, đồng bào tỉnh Hòa Bình. Ở đất liền, chúng tôi luôn hướng về các anh, là hậu phương vững chắc cho các anh”, ông Ninh nói. 

Theo chị Nguyễn Thị Thu Hương, Chủ nhiệm CLB, được sự cho phép của Quân chủng Hải quân và T.Ư Đoàn, CLB Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương đứng ra tiếp nhận tình cảm của tuổi trẻ trên khắp mọi miền đất nước trong chương trình “Xuân biên giới – Tết hải đảo”. 

Dịp này, ngoài những món quà của Quân chủng Hải quân, CLB cũng mang theo nhiều món quà của đất liền được gom góp từ các thành viên trong CLB, sự tài trợ của các đơn vị. Kể từ khi thành lập tháng 6/2015, CLB đã tổ chức nhiều hoạt động như thăm hỏi, động viên gia đình chiến sĩ Trường Sa; quyên góp ủng hộ tiền cho các chiến sĩ Trường Sa không may bị bệnh; hỗ trợ đào tạo, tạo cơ hội việc làm cho bộ đội Trường Sa xuất ngũ…

Mang 2016 bánh chưng ra Trường Sa ảnh 1

Vừa trở về sau gần hai tháng “biệt phái” lắp đặt máy NT30 lọc nước biển thành nước ngọt trị giá gần một tỷ đồng trên đảo Trường Sa Đông, anh Trần Vũ Thành, cán bộ Tạp chí Trí thức và phát triển, đồng chủ nhiệm CLB, cho biết, chiếc máy lọc nước đã đi vào vận hành, đạt công suất 60 lít/giờ, chủ động phục vụ nhu cầu nước sinh hoạt cho các chiến sỹ trên đảo. Chất lượng nước đạt tiêu chuẩn nước sinh hoạt của Bộ Y tế”.

Theo Ban chủ nhiệm CLB, thời gian tới, CLB sẽ xin ý kiến Quân chủng Hải quân, T.Ư Đoàn tổ chức nhiều hoạt động như làm lịch, album, sách ảnh về Trường Sa để gây quỹ lâu dài, phục vụ hoạt động hướng về biển đảo quê hương, đặc biệt thu hút kinh phí thực hiện dự án lắp đặt thêm máy lọc nước để “ngọt hóa nước biển ở Trường Sa”.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.