Người giúp thanh niên thoát cảnh tha hương

Anh Phong bên ruộng dưa của HTX thanh niên
Anh Phong bên ruộng dưa của HTX thanh niên
TP - Năng động, nhiệt huyết và… liều lĩnh, Bí thư Đoàn xã Hòa Thành (TP Cà Mau) Hồ Vũ Phong, sinh năm 1980 đã xây dựng nên mô hình Hợp tác xã thanh niên trên vùng đất khó, giúp hàng chục thanh niên thoát cảnh tha hương, làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Hợp tác xã tiền tỷ

Miền quê Hòa Thành, nơi anh Phong sinh ra còn nhiều khó khăn, hầu hết thanh niên trong làng phải tha hương mưu sinh. Điều đó khiến anh trăn trở rất nhiều. Đầu năm 2011, anh quyết định thành lập một mô hình hợp tác xã (HTX) thanh niên nhằm quy tụ thanh niên trong làng cùng góp vốn làm ăn trên quê nhà.

Khi trình bày ý tưởng với các cơ quan có thẩm quyền, không ít người tỏ ra e dè. Đặc biệt, hầu hết thanh niên khi nhận được lời đề nghị của anh đều từ chối, vì không tin vào sự thành công của dự án. Để thuyết phục, anh phải dẫn anh em trong làng đi tham quan một số mô hình HTX đã thành công của tỉnh bạn, phân tích những lợi ích khi làm chung với nhau.

“Mặc dù chủ yếu gượng ép tham gia nhưng năm đầu tôi cũng kêu gọi được 17 thành viên, với số vốn góp 2 triệu đồng/người. HTX đầu tư trồng khoai từ và nuôi cá bống tượng. Nhưng do chưa nắm vững khoa học kỹ thuật nên thời gian đầu chỉ hòa được vốn”, anh Phong kể lại.

“Từ khi có HTX thanh niên, tình trạng người trẻ bỏ quê đi làm ăn xa giảm đáng kể. Điều đặc biệt, từ khi xây dựng HTX đến nay, chúng tôi chưa vay tiền một tổ chức tín dụng nào. Tất cả chi phí đều do các thành viên tự góp, lấy ngắn nuôi dài”.

Anh Hồ vũ Phong chia sẻ

Không nản lòng, anh tiếp tục vận động bà con tham gia, mua thêm sách báo về đọc và đi học hỏi các mô hình khác, đồng thời thay đổi các loại giống cây, con phù hợp với nhu cầu thị trường.

Anh nuôi thêm tôm và trồng thiên lý lấy bông, rồi ký kết với các đầu mối nhằm tìm đầu ra cho sản phẩm. Nhờ đó, HTX dần ổn định và sinh lãi. Để nâng cao trình độ của các thành viên, anh liên kết với trường Kinh tế Kỹ thuật tỉnh Cà Mau mở lớp tập huấn dạy nuôi trồng thủy sản cho 35 người trong 3 tháng và cấp giấy chứng nhận.

Với sự đầu tư bài bản, HTX thanh niên ngày càng lớn mạnh, doanh thu trung bình mỗi năm đạt trên 1 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 34 lao động thường xuyên, 100 lao động thời vụ.

Anh Phong cho biết, làm HTX thanh niên, điều khó nhất là tạo sự gắn kết trong anh em cùng chia sẻ khó khăn, đồng sức, đồng lòng làm việc. “Thời gian đầu với tôi đây là vấn đề đau đầu. Cứ bàn việc gì, anh em cãi nhau nảy lửa. Nhưng giờ thì khác, mọi người rất đoàn kết, biết lắng nghe nhau và làm việc hết mình. Điều đó, đòi hỏi người đứng đầu phải khéo léo, biết hy sinh quyền lợi cá nhân vì anh em”, anh Phong chia sẻ.

Cán bộ Đoàn nhiệt huyết

Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh còn là Bí thư Đoàn xã năng động, nhiệt tình với 7 năm liền nhận bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của T.Ư Đoàn. Làm công tác Đoàn anh luôn tâm niệm, người đứng đầu tổ chức Đoàn phải biết quan tâm và mang lại quyền lợi ích chính đáng cho thanh niên. Thấy được quyền lợi của mình khi ở trong tổ chức Đoàn, thanh niên sẽ tự nguyện tham gia các hoạt động mà không cần hô hào.

Suốt 5 năm qua, mỗi năm Đoàn xã Hòa Thành tặng một ngôi nhà cho đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, các dịp Trung thu, 1/6, Tết hay dịp khai giảng năm học, anh đều tổ chức các chương trình tặng quà, học bổng, sách vở cho các em nhỏ. Tất cả kinh phí cho các chương trình trên đều do anh kêu gọi sự ủng hộ của các mạnh thường quân.

Làm bí thư Đoàn xã gần chục năm trời, anh Phong đúc rút ra một điều, thanh niên nông thôn luôn khao khát được lập nghiệp, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương nhưng hầu hết họ đều thiếu sự định hướng, kinh nghiệm và đặc biệt là nguồn vốn khởi nghiệp.

“Ở vị trí bí thư Đoàn xã, tôi luôn cảm thấy hào hứng vì có thể góp sức mình cùng anh em vượt khó, ổn định cuộc sống. Mong muốn lớn nhất của tôi là thanh niên nông thôn gỡ được khó khăn về nguồn vốn khởi nghiệp”, anh Phong tâm sự.

HTX thanh niên của anh Hồ Vũ Phong được T.Ư Đoàn bình chọn là mô hình tiêu biểu nhiệm kỳ 2012 - 2017. Anh là một trong 4 thanh niên xuất sắc được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tại lễ trao giải thưởng Lương Định Của lần thứ IX năm 2014.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.