Nhân lên niềm đam mê khoa học, ý chí bảo vệ chủ quyền

Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân phát biểu đề xuất với Quân uỷ T.Ư, Bộ Quốc phòng
Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân phát biểu đề xuất với Quân uỷ T.Ư, Bộ Quốc phòng
TPO - Sáng nay (25/3), tại Hà Nội, Quân uỷ T.Ư, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu và 10 Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2014. Thay mặt lãnh đạo Quân uỷ T.Ư, Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa – Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chủ trì cuộc gặp mặt.

Tại cuộc gặp mặt, Trung tá Thái Đức Hạnh - Uỷ viên Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Quân đội đã báo cáo thành tích của tuổi trẻ quân đội nói chung cùng những cống hiến xuất sắc của các gương mặt trẻ tiêu biểu và triển vọng toàn quân nói riêng.

Nhân lên niềm đam mê khoa học, ý chí bảo vệ chủ quyền ảnh 1

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao quyết định thăng quân hàm sĩ quan cho Thượng uý Cha Ma Léa Tuân (Bộ CHQS tỉnh Ninh Thuận, Quân khu 5)

Theo anh Thái Đức Hạnh, từ các phong trào hành động cách mạng của thanh niên quân đội đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu, những tấm gương sáng trên các lĩnh vực huấn luyện, sẵn sàng chiến đâu, học tập, nghiên cứu khoa học, thể dục thể thao, lao động sản xuất, văn hoá nghệ thuật, phòng chống tội phạm… Đây thực sự là những tấm gương tiêu biểu đã và đang phấn đấu bằng tài năng trí tuệ và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ để cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Chúc mừng những thành tích nổi bật trên các mặt công tác của 20 gương mặt trẻ ưu tú được vinh danh lần này, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, trong năm qua, tuổi trẻ quân đội tiếp tục thể hiện được năng lực, trình độ, ý thức chính trị trên mọi mặt.

Đặc biệt, tinh thần dũng cảm, sẵn sàng chấp nhận khó khăn, hy sinh của những đoàn viên thanh niên mặc áo lính trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo ở quần đảo Trường Sa và biển Hoàng Sa đã góp phần không nhỏ vào công tác đấu tranh giữ gìn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc của toàn dân tộc.

Nhân lên niềm đam mê khoa học, ý chí bảo vệ chủ quyền ảnh 2

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao quyết định nâng lương, thăng quân hàm cho Đại uý quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Sơn (Giám đốc Chi nhánh Viettel Thái Nguyên)

Theo Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, hằng năm, Hội đồng bình chọn Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân tổ chức bình chọn, tôn vinh những cá nhân tiêu biểu xuất sắc nhằm tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, phát hiện bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiến tiến, tạo sự lan tỏa sâu rộng, cổ vũ, động viên tuổi trẻ quân đội ra sức phấn đấu, xung kích, sáng tạo, độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, vươn lên chiếm lĩnh những đỉnh cao mới.

Đồng thời, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị tuổi trẻ quân đội phải phấn đấu tiêu biểu ở 5 nội dung: Bản lĩnh và động cơ chính trị; Đạo đức, lối sống; Thực hiện chức trách, nhiệm vụ; Rèn luyện kỷ luật và nếp sống chính quy; Thương yêu đồng đội, gắn bó máu thịt với nhân dân và đoàn kết quốc tế.

Nhân lên niềm đam mê khoa học, ý chí bảo vệ chủ quyền ảnh 3

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng bằng khen cho 10 gương mặt trẻ tiêu biểu

Nhân lên niềm đam mê khoa học, ý chí bảo vệ chủ quyền ảnh 4

Quang cảnh buổi gặp mặt

Nhân lên niềm đam mê khoa học, ý chí bảo vệ chủ quyền ảnh 5

Lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Ban Thanh niên Quân đội cùng các gương mặt trẻ ưu tú  

“Quân uỷ T.Ư, Bộ Quốc phòng mong muốn những điển hình được tôn vinh sẽ tiếp tục là những hạt nhân trong các phong trào học tập, làm chủ khoa học, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở mỗi đơn vị. Qua đó, góp phần đẩy mạnh thi đua trong tuổi trẻ toàn quân, có thêm những điển hình trẻ tầm cỡ quốc gia và khu vực” , Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Trong dịp này, các gương mặt trẻ tiêu biểu và triển vọng đã có những đề xuất, kiến nghị sát với thực tế công tác, học tập, như tạo cơ chế hỗ trợ các nhà khoa học trẻ; trao cho cán bộ trẻ cơ hội tham gia các hội thảo khoa học cấp nhà nước và quốc tế để có dịp cọ xát, trau dồi kiến thức; cấp trên mạnh dạn, tin tưởng giao trọng trách cho người trẻ; đẩy mạnh các chương trình tri ân, thiện nguyện trong tuổi trẻ các doanh nghiệp quân đội…

Tại cuộc gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao các quyết định thăng quân hàm sĩ quan và nâng lương, thăng quân hàm Quân nhân chuyên nghiệp trước niên hạn cho 4 gương mặt trẻ tiêu biểu; tặng bằng khen của Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị cho các gương mặt trẻ tiêu biểu và triển vọng.

Tối nay, tại Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, sẽ diễn ra lễ tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2014.

Danh sách 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân:

1. Đại úy Lê Trung Thành, Thuyền trưởng, Tàu CSB 4033, Hải đội 201, BTL Vùng CSB3, BTL Cảnh sát biển, đã chỉ huy tàu đi gần 30.000 hải lý an toàn, xử phạt hơn 100 tàu với số tiền gần 500 triệu đồng; phát hiện, xua đuổi được hàng trăm tàu cá Trung Quốc ra khỏi vùng biển nước ta; chỉ huy tàu chủ động ép hướng, ngăn cản tàu trinh sát giả dạng Cheung Kam Wah, mang số hiệu 2922, quốc tịch Trung Quốc ra khỏi khu vực tàu Bình Minh hoạt động, được BTL Vùng 3 Hải quân và BTL Cảnh sát biển biểu dương. Trong thực hiện nhiệm vụ CH14, luôn quán triệt tốt phương châm, đối sách trong giải quyết các vấn đề trên biển, chủ động né tránh sự khiêu khích, đâm va, vây hãm của các tàu Hải cảnh Trung Quốc bảo đảm an toàn gần 100 lượt; chỉ huy tàu tiếp cận giàn khoan 73 lần. 3 năm liền (2011-2014) được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua; Bằng khen của Bộ Quốc phòng, Thủ tướng Chính phủ, Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm trong thực hiện nhiệm vụ CH -14 và nhiều phần thưởng khác…

2. Đại úy Nguyễn Quốc Định, Giảng viên, Trưởng phòng thí nghiệm, Khoa vô tuyến điện tử, Học viện KTQS. Trực tiếp giảng dạy 2.700 giờ chuẩn/năm; trực tiếp hướng dẫn 14 luận án tiến sỹ, luận văn cao học, đồ án và bài tập tốt nghiệp cho nhiều hệ đào tạo trong Học viện; chủ trì, tham gia thực hiện 02 đề tài cấp nhà nước, 02 đề tài cấp Học viện đạt xuất sắc, được gửi tham dự Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” năm 2014; có 18 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí, Hội thảo khoa học trong nước và quốc tế; Chủ trì tổ chức 02 Hội nghị khoa học quốc tế, 02 hội nghị cấp quốc gia; Trực tiếp biên soạn 02 giáo trình tài liệu đạt xuất sắc, được đưa vào giáo trình chính sử dụng tại Học viện, nhiều năm liên tục là giáo viên dạy giỏi, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Chiến sỹ thi đua 2013, 2014, Bằng khen của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Nhật Bản và nhiều phần thưởng khác...

          3. Thượng uý CN Nguyễn Văn Sơn, Phó bí thư Đảng uỷ, Giám đốc chi nhánh Viettel tỉnh Thái Nguyên. Đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh doanh. Năm 2014 Chi nhánh Viettel Thái Nguyên đứng thứ 6/63 tỉnh thành toàn quốc về các chỉ tiêu phát triển toàn diện, Doanh thu đạt 956,556/948,645 tỷ đồng (đạt 100,1% KH); Phát triển lũy kế toàn mạng 877.513 thuê bao mới; có 3 sáng kiến ý tưởng làm lợi cho Tập đoàn hơn 50 tỷ đồng, là một trong 8 Giám đốc Chi nhánh xuất sắc nhất Tập đoàn; 4 năm liền  (2010 - 2014) đạt Chiến sỹ thi đua cơ sở và nhiều phần thưởng khác.

           4. Đại úy Phạm Văn Sơn, Thuyền trưởng, Tàu HQ 375, Lữ đoàn 162, Vùng 4, Quân chủng Hải quân. Thường xuyên bám sát nhiệm vụ, khắc phục khó khăn phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 3 năm liên tục (2011-2013) đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở, năm 2014 đạt Chiến sĩ thi đua toàn quân; Bằng khen Bộ Quốc phòng vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2012-2013; Danh hiệu thuyền trưởng tàu chiến đấu tiêu biểu xuất sắc nhất quân chủng; đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nhiều phần thưởng khác...

         5. Thượng úy Nguyễn Năng Thắng, Trợ lý Tác huấn, Phòng Tham mưu Sư đoàn 395, Quân khu 3. Luôn nỗ lực cố gắng vượt bậc trong công tác, tích cực, chủ động trong công việc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; 5 năm liền (2010 - 2014) đạt Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, năm 2013 đạt Chiến sỹ thi đua toàn quân; đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nhiều phần thưởng khác.... 

           6. Đại úy CN Nguyễn Kim Hoàng, Vận động viên Vovinam, Trung tâm TDTT Quân khu 7, luôn giữ vững ý chí quyết tâm, dày công tập luyện, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu không mệt mỏi. Đạt 03 HCV thế giới, 01 HCV Seagame 27, 04 HCV giải vô địch ĐNA; 02 HCV Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 6, thứ 7; 02 HCV giải vô địch quốc gia; 01 Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, 01 Bằng khen của BQP, 01 Bằng khen của BTTM, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

            7. Trung úy CN Hoàng Thị Giang, Bí thư đoàn cơ sở, Nhân viên thống kê, Cục Chính trị Quân khu 1, đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tổ chức cho chi đoàn và trực tiếp tham gia nhiều hoạt động như thăm hỏi, tặng quà, thắp nến tri ân, tổ chức vui Tết Trung thu, ngày quốc tế thiếu nhi, chăm sóc vệ sinh cảnh quan môi trường... 4 năm liền (2011-2014) đạt Chiến sỹ thi đua cơ sở, năm 2014 đạt Chiến sỹ thi đua toàn quân; đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền; gương mặt trẻ tiêu biểu quân khu năm 2013, Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2013, và nhiều phần thưởng khác.

           8. Đại úy Chu đại Phong, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 5, Lữ đoàn 82, Quân khu 2; thường xuyên trau rồi phẩm chất đạo đức cách mạng, tham mưu nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ, phát động đơn vị nghiên cứu được 24 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được ứng dụng vào huấn luyện tại đơn vị, đạt hiệu quả cao; 4 năm liền (2011-2014) đạt Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ quốc phòng, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nhiều phần thưởng khác

     9. Trung uý CN Phạm Đại Nghĩa, học viên Đại đội 2, Tiểu đoàn 4, Trường Sỹ quan Chính trị, luôn tích cực, nỗ lực trong học tập, rèn luyện, 4 năm liền đạt học viên giỏi, 5 năm liền (2010 - 2014) đạt Chiến sỹ thi đua cơ sở; đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Bằng khen Bộ Quốc phòng giai đoạn 2013-2014; Bằng khen Trung ương Hội sinh viên Việt Nam đạt danh hiệu “sinh viên 5 tốt” và nhiều phần thưởng khác...

         10. Trung úy Cha Ma Léa Tuân, Trợ lý Quân khí, Bộ CHQS tỉnh Ninh Thuận, Quân khu 5, luôn tích cực, chủ động nghiên cứu, học hỏi, có  phương pháp tác phong công tác khoa học, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; 4 năm liền (2011-2014) đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở; Bằng khen của Bộ Quốc phòng; đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tỉnh đoàn Ninh Thuận tuyên dương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014; và nhiều phần thưởng khác....

10 gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2014:

1. Trung uý Đoàn Quốc Hà, Trung đội trưởng, Tiểu đoàn 13, Trường Sỹ quan Lục quân 1.

2. Trung úy CN Hoàng Viết Danh, Diễn viên ca, Nhà hát Ca, múa nhạc Quân đội/TCCT;

3. Thượng úy Đỗ Thái SơnTrợ lý Kỹ thuật Nhà máy Z119/Quân chủng PK-KQ;

4. Thượng úy Nguyễn Việt Nga, Xưởng phó, Xí nghiệp 61/Binh chủng Hoá học;

5. Thượng úy Hồ Phi Vinh, Trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ, Nhà máy Z175/Tổng cục CNQP.

6. Đại uý Bùi Việt Hoàng Sơn, Trợ lý Phòng phần mềm và Cơ sở dữ liệu, Cục Công nghệ Thông tin/BQP.

7. Đại uý Nguyễn Văn Ninh, Phó Chủ nhiệm kho 291/Cục Kỹ thuật QĐ2

8. Thượng uý Nguyễn Hữu Tuấn, Quản đốc công trường xây lắp công trình cầu đường/TCT Đông Bắc.

9. Thượng uý Nguyễn Thanh Tuấn, Đội trưởng đội Kiểm soát hành chính, Đồn Biên phòng Chàng Riệc, BĐBP Tây Ninh/ BTL BĐBP.

10. Trung uý CN Lê Thị Ngọc Quyền, Diễn viên cải lương, Đoàn Văn công Quân khu 9.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.