Nhiều bước chuyển mới trong công tác thanh niên

Nhiều bước chuyển mới trong công tác thanh niên
TP - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh vừa ký kết luận của Ban Thường vụ T.Ư Đoàn về việc sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

Theo kết luận, việc sơ kết đã bám sát nội dung, đánh giá toàn diện việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; chương trình hành động của Ban chấp hành T.Ư Đoàn thực hiện Nghị quyết: Các chủ trương của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành T.Ư Đoàn và tình hình thực tiễn triển khai công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội X trong toàn hệ thống. Ngoài ra, còn lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, một số hạn chế để phân tích, đánh giá sâu, trên cơ sở đó tìm giải pháp đột phá thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

Kết quả đã tập trung đánh giá việc đổi mới nội dung, phương thức giáo dục. Làm rõ bước chuyển trong đổi mới nội dung giáo dục so với nhiệm kỳ trước và trong từng thời điểm của nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội X. Cụ thể, về giáo dục chính trị, tư tưởng đã có đổi mới, dễ hiểu, gần gũi, phù hợp, đáp ứng nhu cầu thanh niên. 

Phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”: Tập trung đánh giá tính rộng khắp, tính định hướng, tính thiết thực hiệu quả, và hướng phát triển phong trào. Đồng thời, đánh giá phong trào trên 3 khía cạnh: mức độ triển khai của phong trào hiện nay; tác động giáo dục của phong trào đối với thanh thiếu nhi; hiệu quả kinh tế xã hội của phong trào.

Về việc xây dựng Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên: làm rõ nội dung được triển khai hiệu quả, chưa hiệu quả, nội dung cần đổi mới. Theo Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, trong thời gian tới, sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp để triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

MỚI - NÓNG